Microsoft "thoát hiểm" nền kinh tế Mỹ chậm lại
ICTnews - Microsoft vừa thông báo doanh số bán hàng và lợi nhuận hàng quý vượt quá mong đợi của các nhà đầu tư Phố Wall (Mỹ), đem lại triển vọng lạc quan, hé mở nền kinh tế Mỹ đang suy thoái sẽ không khiến hãng tăng trưởng chậm lại.
Về năm tài chính 2008 kết thúc vào tháng 6 tới, Microsoft cho biết doanh thu của năm sẽ đạt 59,9 tỷ USD đến 60,5 tỷ USD, trên mức tính toán 59,4 tỷ USD của các nhà phân tích. Microsoft nói rằng họ sẽ lãi 1,85 USD đến 1,88 USD trên một cổ phiếu cao hơn mức dự đoán 1,81 USD một cổ phiếu của Phố Wall.
Trong quý hai, Microsoft đã báo cáo khoản thu nhập 4,7 tỷ USD, đạt mức 50 cent một cổ phiếu tăng 79% so với đầu năm. Các nhà phân tích dự đoán cổ phiếu công ty này đạt 46 cent /cổ phiếu. Doanh thu quý này gần 16,4 tỷ USD, tăng 30% so với quý đầu. Các nhà phân tích chứng khoán Phố Wall đều đồng loạt ước tính doanh thu của Microsoft đạt 15,9 tỷ USD.
Hoạt động phát triển mạnh của Microsoft phát sinh chính từ ba bộ phận kinh doanh. Đó là hệ điều hành máy tính cá nhân, các chương trình hiệu suất văn phòng và các phần mềm chạy máy tính ở trung tâm dữ liệu doanh nghiệp. Nhà sản xuất phần mềm lớn nhất trên thế giới này tiếp tục vật lộn và tổn thất khi cạnh tranh với Goolge trên thị trường dịch vụ Internet và quảng cáo trực tuyến mới.
Tuy nhiên, đối với Microsoft thì đó chỉ là một thách thức tài chính trong tương lai đã được che mờ nhờ vào sức mạnh và sự tăng trưởng liên tục về các sản phẩm máy tính cá nhân mà đứng đầu là hệ điều hành Windows Vista và phần mềm văn phòng Office 2007. Phần mềm máy tính để bàn của Microsoft chiếm 56% doanh thu của công ty và đóng góp hơn 80% lợi nhuận kinh doanh của các dòng sản phẩm của tập đoàn này.
Hoạt động kinh doanh thiết bị điều khiển và phần mềm chơi game của Microsoft nhờ sự giúp đỡ của Halo 3 lần đầu tiên bán chạy nhất đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho công ty.
Nhà phân tích chứng khoán của Sanford C. Bernstein & Company, ông Charles di Bona đã nhận định rằng: “Microsoft vẫn đang đầu tư mà không có nhiều biểu hiện về hoạt động kinh doanh trực tuyến, nhưng đó chỉ là việc bới lông tìm vết khi bạn nhìn vào kết quả kinh doanh tổng thể của công ty. Hoạt động mạnh mẽ dường như bao trùm lên mọi lĩnh vực của công ty”.
Các nhà đầu tư đã tăng cổ phiếu của Microsoft lên 4% trong phiên giao dịch kết thúc ngày thứ năm vừa qua. Cổ phiếu đóng cửa ở mức 33,25 USD tăng 1,32 USD tương đương 4,1% sau khi bị sụt giảm cùng các cổ phiếu công nghệ khác trong tuần qua.
Các công ty dẫn đầu khác như Intel và Apple cũng đã báo cáo kết quả hàng quý tăng mạnh, nhưng giá cổ phiếu bị sụt giảm sau khi các công ty này báo trước một triển vọng u ám làm tăng khả năng suy thoái của nền kinh tế Mỹ.
Tuy nhiên các giám đốc điều hành của Microsft vẫn khá tự tin. Trong một cuộc hội thảo với các nhà phân tích, giám đốc tài chính Microsoft, ông Christopher Liddell đã cho biết: “Chúng tôi không thấy bất kỳ tín hiệu đáng kể nào cho thấy nền kinh tế Mỹ đi xuống”.
65% hoạt động kinh doanh của Microsoft hiện nay ở ngoài Mỹ. Điều này giúp công ty tránh được những tác động xấu của sự suy thoái nền kinh tế Mỹ. Tuy vậy, ông Liddell cũng chú ý rằng doanh số bán hàng của Microsoft ở thị trường Mỹ trong sáu tháng cuối đã tăng ở mức khá 15%.
Phần trăm lợi nhuận và doanh thu trong quý này đã tăng so với quý đầu năm khi Microsoft trì hoãn 1,64 tỷ USD doanh thu và thu nhập kinh doanh do chậm trễ trong việc tung ra Windows Vista và phần mềm Office 2007.
Công ty này đã phát hành phiếu mua hàng và nâng cấp miễn phí cho khách hàng và doanh nghiệp mua máy tính cá nhân trong kỳ nghỉ năm 2006 cho phép nâng cấp Vista và Office 2007 sau này.
Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh ảnh hưởng của phí tổn năm ngoái, Microsoft vẫn hoạt động hiệu quả mạnh hơn mong đợi tăng 15% doanh thu và thu nhập kinh doanh tăng lên đến 27%.
Ông Liddell cho biết doanh số bán hàng hàng quý theo nhóm khách hàng bao gồm Windows Vista tăng 13% lên đến hơn 4,3 tỷ USD. Chương trình chống ăn cắp bản quyền hợp tác cùng cảnh sát khu vực ở 22 quốc gia đã có hiệu quả đáng kể trong 6 tháng vừa qua với mức tăng trưởng 3% hàng năm.
Bộ phận kinh doanh bao gồm phần mềm Office báo cáo doanh số bán hàng đạt 4,8 tỷ USD chiếm 15%. Phần lớn là từ các chương trình xử lý văn bản, bảng tính và thuyết trình phổ biến của Microsoft. Tuy nhiên, ông Liddell cho biết rằng chương trình cộng tác theo nhóm làm việc SharePoint đã tăng trưởng thành sản phẩm 1 tỷ USD một năm.
Nhóm giải trí và thiết bị bao gồm thiết bị điều khiển game Xbox và video game chỉ đạt 3% doanh số với 3,1 tỷ USD. Nhưng doanh thu từ việc ra mắt Xbox 360 năm ngoái lại tăng. Đáng chú ý hơn là bộ phận này đã báo cáo lợi nhuận 357 triệu USD so với vụ tổn thất 302 triệu USD năm trước do Microsoft tiêu thụ nhiều hơn các loại game sinh lợi liên tục.
Hoạt động kinh doanh dịch vụ trực tuyến tăng 38% lên tới 863 triệu USD nhờ sự đóng góp của aQuantive, hãng quảng cáo trực tuyến Microsoft đã mua lại với giá 6 tỷ USD tháng 5 trước. Tuy nhiên tổn thất tăng hơn gấp đôi lên đến 245 triệu USD.
Bích Ngọc
Theo The NewYork Times