![]() |
| Steve Ballmer trong buổi diễn thuyết tại Đại học Bách Khoa - Hà Nội. Ảnh: N.K |
Việt Nam – Thị trường CNTT hấp dẫn
Tại buổi gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vào chiều ngày 24/5, sau khi được Thủ tướng cho biết về quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội tại Việt Nam, ông Steve Ballmer khẳng định Microsoft đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và bảo vệ bản quyền phần mềm, đồng thời nhận định Việt Nam đang thực thi các cam kết trong lĩnh vực này tốt hơn một số quốc gia khác có cùng trình độ phát triển.
Nhằm hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển CNTT, Microsoft cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đưa ra nhiều cải tiến, đổi mới trong việc phối hợp với các Bộ, ngành, doanh nghiệp của Việt Nam đẩy mạnh hợp tác liên kết phát triển CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, công nghiệp phần mềm, đồng thời giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…
Đến Việt Nam giữa thời điểm Tập đoàn Microsoft đang quảng bá các bộ sản phẩm Office 2010, SharePoint 2010, Visio 2010 và Project 2010 ra thị trường trên toàn thế giới cũng như Việt Nam, tại buổi làm việc, ông Steve Ballmer cũng đã cam kết sẽ bán các sản phẩm đến với người dùng Việt Nam với mức giá “thích hợp nhất”.
Đưa ra ý kiến về chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm đưa Việt Nam đến năm 2020 trở thành một quốc gia mạnh với 20% GDP được đóng góp từ ngành công nghiệp CNTT, ông Steve Ballmer cho rằng mục tiêu này hoàn toàn có cơ sở. “Với hơn 50% dân số dưới tuổi 35, tỉ lệ dân số biết chữ đạt 94% và cùng với nền công nghiệp CNTT phát triển mạnh mẽ trong suốt thời gian qua, Việt Nam đang bộc lộ những bước tiến lớn trong kích thích sáng tạo, phát triển đội ngũ nhân lực CNTT với kỹ năng công nghệ đạt trình độ quốc tế.
Và cùng với sự tăng cường tiếp cận với các công nghệ tiên tiến trên thế giới, Việt Nam sẽ trở thành một nhà xuất khẩu lớn về các dịch vụ phần mềm và nội dung số, trở thành địa chỉ đầu tư hấp dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu”. Tuy nhiên, cũng như tại buổi gặp mặt với các Giám đốc điều hành và Giám đốc CNTT Việt Nam trong buổi sáng cùng ngày, ông Steve Ballmer đã lưu ý Việt Nam cần xác định việc đào tạo các kỹ năng và giáo dục kinh doanh trong lĩnh vực CNTT là một quá trình lâu dài.
Theo thông tin từ Microsoft, trong thời gian qua Tập đoàn này đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đào tạo nhân lực CNTT Việt Nam. Cụ thể, Microsoft cho biết đã có hơn 2 triệu học sinh sinh viên, 7000 cán bộ quản lý giáo dục và 50000 giáo viên của Việt Nam đã được đào tạo về CNTT thông qua chương trình “Partners in Learning” của Tập đoàn này. Microsoft cũng đã cung cấp cho hơn 120 trường đại học công cụ đào tạo sinh viên về công nghệ Microsoft một cách hiệu quả và chuẩn bị cho hành trang nghề nghiệp thông qua chương trình Microsoft IT Academy.
Tiếp tục ủng hộ chiến lược này, Microsoft sẽ tiếp tục đem tới các chương trình giáo dục và đào tạo kỹ năng nhằm giúp Việt Nam phát triển trình độ CNTT tầm cỡ thế giới.
Cơ hội từ “Điện toán đám mây”
Tại buổi gặp gỡ với khoảng 1.000 sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trong bài phát biểu về tương lai của CNTT và sự phát triển của “Điện toán đám mây” (Cloud Computing) tại Việt Nam, Tổng giám đốc Microsoft đã khẳng định triển vọng của công nghệ này do những lợi ích đã và đang mang lại cho các tổ chức, cơ quan chính phủ Việt Nam. Ông Steve Ballmer nhấn mạnh: “Đối với những nơi năng lực CNTT còn yếu, chi phí đầu tư ban đầu hạn hẹp đang kìm hãm việc ứng dụng CNTT, thì “Điện toán đám mây” cũng có thể cải thiện được thực trạng do cho phép các cơ quan này không phải tự xây dựng cơ sở hạ tầng nội bộ, không phải lo tổ chức bộ máy nhân sự cồng kềnh, đồng thời có thể dễ dàng thay đổi quy mô khi cần thiết…”
Cùng đó, Steve Ballmer cũng nhấn mạnh đến cơ hội việc làm đến từ công nghệ “Điện toán đám mây” đối với sinh viên Việt Nam. Khác với chuyện còn là khái niệm xa lạ ở thời điểm cách đây 3 năm khi lần đầu tiên Ballmer đến Việt Nam, tại thời điểm hiện nay “Điện toán đám mây” với những thế mạnh ưu việt, hội tụ được mọi ưu điểm của Internet, thiết bị thông minh như máy vi tính, điện thoại di động, tivi… đang dần trở nên phổ biến, giúp cho mọi thành viên trong xã hội tăng cường khả năng kết nối với nhau trong giao tiếp, công việc, đồng thời xuất hiện ngày càng nhiều máy tính và điện thoại di động ứng dụng công nghệ “đám mây” phát triển nhanh chóng trên thế giới.
Tổng giám đốc Microsoft Steve Ballmer khích lệ sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội: “Hãy học tập hết mình và sử dụng kỹ năng thành thạo, chính đối tượng sinh viên các bạn sẽ là những người phát triển các giải pháp công nghệ mới trên nền tảng điện toán đám mây giúp Việt Nam đạt được những mục tiêu về CNTT”.
Microsoft muốn đẩy mạnh hợp tác PPP với Việt Nam
Ngày 24/5, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp đã có buổi tiếp và làm việc với ông Steve Ballmer, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Microsoft và ông Malcolm De Silva, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng đã chia sẻ với lãnh đạo Microsoft về định hướng phát triển ngành CNTT-TT của Việt Nam cũng như chiến lược tăng tốc đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT.
Hai bên đã đánh giá lại các hoạt động hợp tác giữa Microsoft và Bộ TT&TT trong thời gian qua, đồng thời thảo luận về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Microsoft mong muốn hợp tác với Việt Nam trong xây dựng chính phủ điện tử, đào tạo nguồn nhân lực CNTT và thúc đẩy thương mại về CNTT-TT. Ngoài ra, phía Microsoft rất quan tâm đến hình thức hợp tác công-tư (PPP) giữa hai bên. Microsoft cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam nâng cao các cam kết về sở hữu trí tuệ, không chỉ trong khối chính phủ mà cả các công ty, doanh nghiệp Việt Nam.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 63 ra ngày 26/5/2010.
