![]() |
Yahoo! trình diễn dịch vụ tại Asia Mobile Congress 2007. Ảnh: Thái Khang |
ICTnews - Cả hai đều phải chạy đua với Google để giành thị phần Internet và nhận thức rõ muốn đảo ngược được tình thế phải tận dụng "vũ khí" di động.
- Mobile Asia Congress 2007: Di động là "Vua"
Hội nghị Mobile Asia Congress 2007 lần đầu tiên được tổ chức lại Macau (Trung Quốc) từ ngày 12-15/11/2007 thu hút các tên tuổi lớn trong lĩnh vực CNTT như Yahoo, Microsoft với những tuyên bố mạnh mẽ về khai thác thị trường di động.
Theo giới phân tích, với xu hướng hội tụ công nghệ, dần dần sẽ không thể phân biệt được đâu là điện thoại và đâu là máy tính nữa. Nhận thấy xu hướng đó, các đại gia CNTT không thể bỏ quên thị trường điện thoại di động đang có tới vài tỷ thuê bao sẽ là những khách hàng tiềm năng của họ khi hội tụ công nghệ. Số khách hàng này lớn hơn gấp hàng chục lần so với số khách hàng là máy vi tính (PC) của họ hiện có.
Yahoo tìm kiếm thêm các thỏa thuận với nhà khai thác di động
Lần đầu tiên trình làng di động, Yahoo đã tung ra dịch vụ OneSearch Mobile Internet. Dịch vụ này cung cấp thông tin mà người dùng tìm kiếm trên màn hình hiện lên thông tin tìm kiếm đầu tiên. Nó hoàn toàn khác so với những trình duyệt được thiết kế cho những người dùng máy tính và giúp khách hàng có thể tìm kiếm thông tin trên mạng nhanh hơn. Những thông tin này cũng gần gũi hơn bởi nó tổng hợp cả những thông tin được cung cấp từ các đường link các tin tức địa phương, số liệu tài chính, điều kiện thời tiết, ảnh trên trang Flickr và những trang Web khác.
Yahoo đang trong cuộc đua tranh với đối thủ Google với mục tiêu thu hút các thuê bao sử dụng các dịch vụ Internet trên điện thoại di động nhiều hơn là dùng trên máy tính. Tại Macau, Yahoo công bố 9 thoả thuận mới với các nhà cung cấp dịch vụ di dộng châu Á cho ứng dụng OneSearch như; BPL Mobile and BSN (Ấn Độ), DiGi Telecommunications (Malaysia), PCCW Mobile (HongKong), StarHub (Singapore)… Hồi đầu năm nay Yahoo cũng đã tìm kiếm đối tác với các mạng di động ở Hàn Quốc, Malaysia, Hongkong, Indonesia...
Microsoft tiết lộ chiến lược viễn thông
Bất ngờ nhất tại Mobile Asia Congress 2007 là gã khổng lồ Microsoft lại có mặt trong nhóm phô diễn HSPA của các nhà sản xuất thiết bị di động. Microsoft và Hiệp hội các nhà khai thác GSM (GSMA) đang kêu gọi các nhà sản xuất máy tính và cung cấp mạng không dây hợp tác với nhau để phát triển và bán ra các sản phẩm laptop tích hợp sẵn công nghệ truy cập Internet qua mạng di động.
Bản thân Microsoft và GSMA cũng thực hiện một nghiên cứu, trong đó phỏng vấn 12.000 người tại 13 quốc gia trên thế giới. Kết quả cho thấy hơn 88% người được hỏi cho biết họ có kế hoạch mua một chiếc laptop với giá thấp hơn 1.000USD nếu chúng được tích hợp sẵn khả năng kết nối băng rộng. Microsoft và GSMA cũng cho biết các nhà sản xuất PC đã bày tỏ sự quan tâm đối với các nhà khai thác dịch vụ di động nhằm phát triển các sản phẩm laptop tích hợp sẵn khả năng kết nối với mạng băng rộng không dây.
Theo thống kê của SoftBank (hãng di động lớn thứ nhì Nhật Bản), có khoảng 0,2 tỷ máy tính bán ra mỗi năm gần đây. Trong khi đó, lượng điện thoại di động được bán ra mỗi năm lên tới 1 tỷ chiếc, 99% số đó có khả năng hỗ trợ các công nghệ truyền tải dữ liệu tốc độ cao như 3G.
Tại Mobile Asia Congress 2007, Microsoft đã đưa ra chiến lược phát triển các dịch vụ mới phát triển trên 3 màn hình TV, PC và Mobile. Ông Steve Zimba, Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh của Microsoft cho biết, hiện thị trường dịch vụ di động có biến đổi lớn khi mà các đối thủ mới như Google đang lấn vào lĩnh vực này và đang gây khó khăn cho Microsoft.
“Chúng tôi dự định đảo ngược tình thế bằng cách nhảy vào thị trường dịch vụ viễn thông và dùng mối quan hệ đối tác mà đã phát triển lâu này cung các nhà cung cấp phần cứng PC” ông Steve Zimba nói.
Sang kiến Telco 2.0 kêu gọi Microsoft làm việc chặt chẽ hơn với các nhà khai thác dịch vụ viễn thông để tạo ra các phần mềm chuyên dụng cho môi trường di động. “Chúng tôi phải nắm lấy thị trường viễn thông bởi thị trường này sẽ giúp chúng tôi thành công như đã thành công trên thị trường PC” ông Steve Zimba khẳng định.
Thái Khang
