
Tuần trước, bà Carol Bartz, giám đốc điều hành của Yahoo và ông Steve Ballmer, giám đốc điều hành của Microsoft đã có cuộc gặp mặt. Tuy nhiên, cả hai đều cho biết, việc hai phía đạt được thảo thuận hay không vẫn còn chưa rõ ràng.
Phát ngôn viên của Yahoo tại Sunnyvale, California và phát ngôn viên của Microsoft tại Redmond, Washington đều từ chối bình luận về vấn đề này.
Cuộc đàm phán là một trong những ví dụ của việc bán khống chứng khoán khi giá tăng tại Silicon Valley sau khi những ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế Mỹ tạm thời lắng lại. Nhiều công ty, đặc biệt là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực Internet đều đang chuyển hướng trọng tâm kinh doanh của mình từ cạnh tranh lợi nhuận sang hợp tác cùng có lợi. Những thoả thuận kiểu như sự hợp tác giữa Yahoo và Microsoft có thể giúp cả hai công ty có được nhiều khách hàng cũng như các hợp đồng quảng cáo nhiều hơn, đồng thời vẫn tập trung phát triển khoa học công nghệ mới tiên tiến và phát triển hơn.
Cũng trong khoảng thời gian này, các công ty kinh doanh về mạng Internet, bao gồm cả Google Inc. đang tích cực đàm phán với ban quản trị trang Web mạng xã hội Twitter về việc mua lại trang Web này.
Trong lịch sử kinh doanh, những vụ mua bán như thế này không phải là hiếm. Mới đây, IBM đã có cuộc đàm phán về việc mua lại Sun Microsystems Inc. với giá 7 tỷ đôla, mặc dù sau đó, IBM đã rút lại quyết định này. Hôm thứ năm tuần trước (09/04), Cisco Systems Inc. cũng thông báo, tập đoàn này sẵn sằng chi ra 105 triệu đôla để mua lại công ty phần mềm Tidal Software Inc.
Cả Yahoo và Microsoft đều đã cân nhắc về việc hợp tác với nhau nhằm tìm kiếm giải pháp cạnh tranh với Google. Trước đó, hồi đầu năm 2008, Microsoft đã đưa ra cái giá 44,6 tỷ đôla để mua lại Yahoo, nhưng đề nghị này đã bị Yahoo từ chối. Sau khi bị từ chối, Microsoft vẫn tiếp tục đưa ra đề nghị mua lại bộ phận tìm kiếm trên mạng Internet của Yahoo nhưng đề nghị này cũng không được phía Yahoo chấp thuận.
Trong thời gian tới, Yahoo và Microsoft sẽ vẫn tiếp tục đàm phán vấn đề chuyển giao bộ máy tìm kiếm thông tin đã cũ kỹ của Yahoo cho Microsoft nhằm cắt giảm chi phí hoạt động. Tuy nhiên, cuộc họp bàn còn đề cập tới một số viễn cảnh khác như thoả thuận hợp tác mua bán và trao đổi một phần thị phần quảng cáo và tìm kiếm thông tin trên mạng Internet giữa hai bên.
Theo WSJ, Bloomberg/ VIT