- Dự báo ngày hôm nay (10/7), vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam. Nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng gia tăng, có nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm qua (9/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây hồi sinh nhanh trở lại. Nắng nóng trên diện rộng đồng loạt tấn công miền Bắc và Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C.

Tâm điểm của nắng nóng tập trung vào tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Tại đây ghi nhận được một số địa phương nhiệt độ cao nhất lên trên 38 độ C như: Yên Châu (Sơn La) và TP Vinh (Nghệ An) đều đạt mức 38,2 độ C; Mai Châu (Hòa Bình) 38,1 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) cao hơn 38,6 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 38,7 độ C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) và Con Cuông (Nghệ An) đều lên tới 39 độ C.

Dự báo ngày hôm nay, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam. Nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng gia tăng, có nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ C. Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nắng nóng cùng với ít mưa gây độ ẩm giảm thấp từ gần trưa về chiều, đẩy nguy cơ cháy nổ, cháy rừng gia tăng. Vì vậy, người dân miền Bắc và Trung Bộ cần tăng cường cao công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung. Phòng cháy, chữa cháy rừng nói riêng. Bà con nông dân chủ động phòng ngừa sâu bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh trên cây trồng, vật nuôi các loại do nắng nóng kéo dài trong thời gian tới gây ra.

M.Hải