- Ngày 10/1, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức buổi họp báo, thông tin về vụ việc 5 trẻ em bỏ trốn khỏi Nhà mở Đồng Nai vào ngày 8/11/2010.

Theo kết luận của Công an TP Biên Hoà, vào đêm 8/11/2010, cháu Nguyễn Văn Bé Hai (SN 1977) chủ động rủ các cháu Nguyễn Văn Quyết (SN 1996), Diệp Tuấn Khoa (SN 2004), Diệp Hiếu Trung (SN 2006) và Lê Gia Huy (SN 2004) bỏ trốn.

Ra khỏi nhà mở, 4 cháu: Bé Hai, Khoa, Trung và Huy đi về hướng TP Hồ Chí Minh. Khi đến Cầu Hang, thuộc xã Hoá An, TP Biên Hoà thì 4 cháu leo lên cầu ngồi chơi. Khi đang chơi, thì tàu lưả chạy ngang qua kéo còi, các cháu hoảng sợ đã lao xuống chân cầu. Huy bị cây đâm vào tay trái làm rách da; Khoa bị xây xát gò má, tay phải bị gãy cùng nhiều vết xước khác ở bụng, lưng, mông, chân.

Sau đó các cháu đón xe buýt từ Biên Hoà đến bến xe Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh) và được người dân phát hiện đưa đến Công an phường 4, quận 5 và được các cơ quan chức năng của TP Hồ Chí Minh quản lý.

Tại đây các cháu khai do bị người phụ trách nhà mở đánh đập nên bỏ trốn. Qua quá trình điều tra, Công an TP Biên Hoà đã kết luận, không có sự việc các cháu ở Nhà mở Đồng Nai bị đánh đập gây thương tích. Các cháu bị thương tích là do té ngã. Công an TP Biên Hoà không khởi tố vụ án hình sự.

Sau khi có kết luận điều tra, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai đã phục hồi công tác đối với chị Lê Thị Thanh Lan (bị đình chỉ công tác khi sự việc xảy ra). Đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các đồng chí có liên quan và ban chủ nhiệm nhà mở trong việc để trẻ bỏ trốn.

Hiện nay hai cháu Diệp, Khoa đã được gia đình đón về. Hai cháu còn lại được đưa về Trung tâm huấn nghệ cô nhi Biên Hoà nuôi dưỡng và tiếp tục đi học. Tại nhà mở chỉ còn em Nguyễn Văn Quyết hàng ngày được cán bộ Tỉnh đoàn chăm sóc, nuôi dạy và hằng ngày đưa đón đến lớp học tình thương.

Theo kế hoạch, vào ngày 18/1, việc thanh tra hoạt động của Nhà mở Đồng Nai trong 2 năm 2009- 2010 sẽ được tiến hành.
 

Minh Thuỳ