Khoảnh khắc về đích của MleeQuốc Anh và hành trình tại Cuộc đua kỳ thú 2019: 

{keywords}
Sau chặng Đà Lạt, các đội chơi trở về TP.HCM để đua chặng 8. Các đội chơi có mặt tại toà nhà Landmark 81 thực hiện thử thách đầu tiên: Vượt rào – “Ai có trí nhớ tốt?”. Tại đây, thành viên vượt rào đi thang ngoài trời từ tầng 81 xuống 71 để ghi nhớ thông tin chương trình cung cấp (khoảng cách các địa điểm chương trình đi qua), sau đó trả bài ở mặt đất. Thử thách khởi động có lẽ khá đơn giản, các đội chơi vượt qua dễ dàng và không có sự thay đổi nhiều về vị trí.

 

{keywords}
Tiếp theo, các đội chơi đến một rạp phim để thực hiện Lồng tiếng. Các đội chơi được xem đoạn phim sau đó viết thoại và lồng tiếng mô tả hành trình đua càng hài hước càng tốt. Đội Nâu S.T - Bình An đã bứt phá “đốt cháy giai đoạn” bỏ qua phần ghi thoại và vượt qua đội Xanh dương Mỹ Linh - Xuân Tiền vì Xanh dương tốn 30 phút lên kịch bản tỉ mỉ. Các đội Cam, Vàng, Hồng cũng vượt qua thử thách dễ dàng trong lần đầu.

 

{keywords}
Tiếp theo, các đội chơi thực hiện Lựa chọn kép: Trang điểm hoặc Biểu diễn. Nếu chọn Trang điểm, đội chơi phải trang điểm và mặc trang phục đúng mẫu 2 nhân vật bà Chung Vô Diệm và ông Trịnh Ân. Nếu chọn Biểu diễn, đội chơi học 1 đoạn tuồng và biểu diễn lại đúng yêu cầu.

 

{keywords}
Ở chặng này, tất cả các đội chọn Trang điểm. Đội Nâu mất thời gian nhiều vì cả hai vẽ cho nhau. Vì thế, đội Xanh Dương và Vàng đã vượt mặt được Nâu. Dường như đây là thử thách tốn nhiều thời gian nhất trong chặng này khi các đội phải thực hiện nhiều lần mới được người giám sát chấp thuận. Đội Vàng vẽ mặt xong đầu tiên nhưng phải vẽ lại đến 3 lần.

 

{keywords}
Cùng diễn biến, đội Hồng Mlee - Quốc Anh không may mắn khi Taxi bị lạc và phải chạy bộ đến điểm làm nhiệm vụ. Tuy vậy, đội Hồng vẫn chưa cải thiện được vị trí dù đây là cơ hội cuối cùng để đội Hồng bứt phá vươn lên. Đội Hồng hoàn thành khá tốt về mặt trang điểm nhưng trang phục phải thay lại vì không đạt yêu cầu.

 

{keywords}
Thử thách khó nhằn tiếp theo đó chính là Chụp hình ở công viên 30/4. Theo đó, các đội chơi phải che mặt và mặc trang phục thú bông, sau đó thuyết phục người dân sử dụng điện thoại để chụp hình với đội mình và không được nói. Yêu cầu của thử thách là thu thập 10 tấm hình và 20.000 đồng/1 hình.

 

{keywords}
Nhiệm vụ làm khó nhiều đội khi Xuân Tiền nhận định “mặc bộ đồ quái dị, gạt bỏ hết những thứ mình có, bắt đầu bằng con số 0”. Không lộ mặt và không được nói, đội Vàng bị xua đuổi trong quán cà phê khi nhiều người không nhận ra Lệ Hằng và H’Hen Niê, thậm chí có một khán giả khó chịu dè bỉu: “Trời ơi một lần chụp hai mươi nghìn, Sài Gòn dễ kiếm tiền quá ha”.

 

{keywords}
Không may, đội Nâu lại mắc phải sai lầm không đọc kỹ mật thư khiến cả hai phải mất rất nhiều thời gian làm lại vì thiếu sót phần chụp ảnh từ điện thoại của người dân. Ngược lại, đội Hồng nhanh trí viết vào tờ giấy nhỏ giới thiệu về thử thách để thuyết phục mọi người chụp hình với mình.

 

{keywords}
Đội Vàng H’Hen Niê và Lệ Hằng lần đầu về nhất trong Cuộc đua kỳ thú 2019. Đội Hồng của Mlee và Quốc Anh về cuối và phải chia tay với chương trình khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

 Vũ Khoa

Đỗ Mỹ Linh trầy cánh tay, khóc tức tưởi trong Cuộc đua kỳ thú

Đỗ Mỹ Linh trầy cánh tay, khóc tức tưởi trong Cuộc đua kỳ thú

- Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gặp nhiều khó khăn khi thực hiện thử thách tại chặng đua thứ 7 tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt.