XEM CLIP:

Sáng 18/10, tại sở chỉ huy tiền phương Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam thông tin, đến 9h cùng ngày, vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích.

Hai tàu câu mực ở Quảng Nam bị đánh chìm do sóng lớn và lốc xoáy. 93 ngư dân rơi xuống biển, phần lớn được các tàu ngoài hiện trường cứu nạn an toàn; 15 ngư dân mất tích (trong đó 2 người đã tử vong). 

Các cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm 13 người mất tích.

W-anh-so-chi-huy-1.jpeg
Sở chỉ huy tiền phương tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà 

Thông tin từ sở chỉ huy tiền phương, tại khu vực hai tàu gặp nạn trời nắng, gió cấp 3-4, công tác tìm kiếm không gặp khó khăn. Hiện 7 tàu cá ngư dân cùng 4 tàu của Bộ Quốc phòng đang tìm kiếm ngư dân trên biển.

Theo Đại tá Hiền, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Uỷ ban Quốc gia Ứng phó thiên tai và TKCN chỉ đạo tàu Cảnh sát biển tiếp nhận 78 người bị nạn, hai thi thể lên tàu để bảo quản và chăm sóc y tế, đưa vào bờ khi kết thúc tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

anh tim kiem.jpeg
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 13 ngư dân bị nạn. Ảnh: S.X.

Tỉnh đã có đề nghị đưa các ngư dân gặp nạn trên hai tàu về bờ tại cầu cảng Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Tại đây, Thượng tá Trương Bá Long, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho hay, tàu Cảnh sát biển 8002 đã tiếp cận vị trí tàu cứu ngư dân.

Tàu đã được hỗ trợ y tế, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tàu hải quân. Kiểm ngư cùng 7 tàu cá ngư dân tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích.

anh 1 cat.jpeg
Các tàu của Bộ Quốc phòng tiếp cận hiện trường trong tối 17/10. Ảnh: S.X.

Tàu Cảnh sát biển 8002 tiến hành tìm kiếm toàn bộ khu vực được giao, tiếp tục mở rộng phạm vi. Sức khỏe hiện tại các ngư dân được cứu bình thường.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 16/10, tàu cá QNa-90129 TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động tại tọa độ 13037'N-114039'E (cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam) bị sóng đánh chìm.

Lúc này, tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 40 thuyền viên.

Cùng ngày, một tàu cá khác tại Quảng Nam cũng bị chìm khi đang hành nghề câu mực khiến 1 ngư dân mất tích.

Cụ thể, khoảng 1h ngày 17/10, tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, trú xã Tam Giang làm thuyền trưởng), hoạt động cách bờ biển TP Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam) thì bị sóng đánh chìm.

Tàu cá QNa 91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 38 thuyền viên trên tàu cá QNa 90927 TS, hiện tại còn ngư dân Nguyễn Duy Định (63 tuổi, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang mất tích.

Chiều 17/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân trên 2 tàu cá của ta bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây. 

13 ngư dân mất tích gồm:

1.      Nguyễn Duy Định, sinh năm 1960, ngụ thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

2.      Đặng Thống Tới, sinh năm 1961, ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành.

3.      Đặng Minh Vương, sinh năm 1988, ngụ xã Tam Giang.

4.      Châu Ngọc Vũ, sinh năm 1968, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành.

5.      Đặng Thanh Quang, sinh năm 1973, ngụ xã Tam Quang.

6.      Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1973, ngụ xã Tam Quang.

7.      Huỳnh Thanh Hải, sinh năm 1973, ngụ xã Tam Quang.

8.      Lương Ngọc Anh, sinh năm 1989, ngụ xã Tam Quang.

9.      Ngô Văn Hội, sinh năm 1972, ngụ thị trấn Núi Thành

10.      Võ Hữu Thức, sinh năm 1976, ngụ xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành

11.      Đoàn Văn Chí, sinh năm 1999, ngụ xã Tam Quang.

12.      Đinh Văn Phương, sinh năm 1981, ngụ xã Tam Quang.

13.      Nguyễn Ngọc Pháp, sinh năm 1985, ngụ xã Tam Quang.