![]() |
Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng phát biểu tại Hội nghị tổng kết MobiFone. Ảnh: Thái Khang |
ICTnews - Năm 2008, hai nhiệm vụ lớn với MobiFone là thi tuyển 3G, hoàn tất cổ phần hóa đồng thời đạt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD, phát triển 6.000 trạm BTS mới.
Ngày 16/1/2008, MobiFone đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2008. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã đánh giá cao 3 kết quả quan trọng mà MobiFone đạt được trong năm 2007. Thứ nhất, MobiFone đã giữ vững tốc độ tăng trưởng cao. Thứ hai, MobiFone đã đầu tư các công nghệ mới và đã đạt chất lượng dịch vụ cao thể hiện qua việc đo kiểm chất lượng dịch vụ và những đánh giá của khách hàng. Thứ ba, là trong 14 năm qua MobiFone vẫn giữ được phương thức quản lý, kinh doanh chuyên nghiệp và hiệu quả.
Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho rằng, trong năm 2008 MobiFone phải phát triển theo chiều sâu bằng cách tăng cường chất lượng chất lượng dịch vụ để giữ vững thương hiệu và đẳng cấp của mình trên thị trường thông tin di động. Thứ trưởng Lê Nam Thắng cũng đề nghị MobiFone cần phải đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và chuẩn bị thi tuyển 3G trong năm 2008.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Bá Thước, Phó tổng giám đốc VNPT (chủ quản của MobiFone) nói MobiFone cần phải chú trọng đầu tư mạng lưới một cách nhanh chóng với chất lượng cao, đúng mục tiêu, đổi mới công nghệ, đặc biệt phải quan tâm đầu tư phát triển mạnh về nông thôn vì nơi này có rất nhiều tiềm năng và chiếm tới 70% thị trường mới.
Ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc MobiFone cho biết, dự kiến trong năm 2008, MobiFone sẽ có thêm 6,5 triệu thuê bao thực và đạt doanh thu là 1 tỷ USD. Hiện MobiFone đã có 3.316 trạm thu phát sóng BTS, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng vùng phủ sóng tại tất cả các tỉnh, thành phố và thị xã trong cả nước, dự kiến năm 2008 MobiFone sẽ có thêm 6.000 trạm BTS mới và để đạt khoảng 10.000 trạm BTS vào cuối năm 2008.
Năm 2007 được đánh giá là năm thành công lớn trong sản xuất, kinh doanh của mạng di động MobiFone. Mạng thông tin di động MobiFone được đánh giá là mạng thông tin di động tốt nhất về chất lượng thoại, tính cước, chỉ tiêu về dịch vụ hỗ trợ khách hàng theo kết quả đo kiểm lần đầu tiên được công bố chính thức từ Cục Quản lý chất lượng Bưu chính Viễn thông và CNTT. Ông Lê Ngọc Minh cho biết, một trong những nhiệm vụ lớn đặt ra cho MobiFone là chuẩn bị thi tuyển 3G và tập trung cung cấp dịch vụ theo chuẩn công nghệ này. Bên cạnh đó MobiFone sẽ phải hoàn thiện quá trình cổ phần hóa trong năm 2008.
Năm 2007 là năm tăng trưởng vượt trội của MobiFone với hơn 10 triệu thuê bao phát triển mới, trong đó thuê bao thực phát triển đạt gần 6,5 triệu - con số tăng trưởng kỷ lục, bằng con số phát triển thuê bao của 13 năm trước cộng lại. Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm có số lượng, tốc độ phát triển thuê bao lớn như các thành phố, thị xã lớn, các trục đường quốc lộ chính, các khu công nghiệp, khu thương mại lớn... thị trường nông thôn sẽ được MobiFone đặc biệt nhắm tới.
Thái Khang
