MobiFone.png
MobiFone muốn có thị trường 200 triệu dân. Ảnh: TH

Ông Lê Ngọc Minh cho biết mạng di động này dự kiến sẽ đầu tư ra nước ngoài và phục vụ cho thị trường khoảng 200 triệu dân.

“MobiFone đang đặt ra chiến lược cho Công ty đến năm 2020 là trở thành đối tác mạnh và tin cậy nhất của các bên hữu quan trong lĩnh vực viễn thông ở Việt Nam và quốc tế. Để thực hiện được chiến lược đó, MobiFone đã xây dựng kế hoạch hành động tổng thể để tiếp tục duy trì tốc độ phát triển 25-30%/năm và tốc độ đột phá đạt 30-40%/năm. Khát vọng của MobiFone là sẽ trở thành doanh nghiệp thuộc Top 10 mạng di động hàng đầu tại khu vực Châu Á”. Ông Lê Ngọc Minh nói.

Phía MobiFone cho rằng, để thực hiện những chiến lược này, MobiFone sẽ chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực để có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển của công ty này trong điều kiện thị trường cạnh tranh trong nước ngày càng khốc liệt và dần dần đáp ứng các yêu cầu kinh doanh quốc tế.

Tính đến năm 2011 mạng lưới của MobiFone đang bao phủ thị trường 80 triệu dân. Dự kiến tới năm 2020, vùng phủ sóng của mạng di động này sẽ tăng lên gấp 3 lần so với hiện nay.

Như vậy, MobiFone là mạng di động thứ 2 của Việt Nam đưa ra chiến lược đi ra nước ngoài. Bình luận về vấn đề này, ông Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ TT&TT) nói: “việc đầu tư ra nước ngoài vào thời điểm này rất khó khăn. Hiện MobiFone đang là mạng di động có tính chuyên nghiệp cao và dịch vụ có chất lượng tốt. Nếu mạng di động này chọn được những thị trường có nhu cầu thị trường có nhu cầu dịch vụ có chất lượng cao với dịch vụ cao cấp và tạo được dịch vụ nội dung mạnh nhất thì tôi tin mạng di động này sẽ thành công”