Một thống kê thú vị cho chúng ta thấy số lượng iPhone bán ra đã tăng trưởng như thế nào.

Cách đây 4 năm, các nhà thống kê đã đặt ra một cột mốc khá thú vị đối với Apple. Đó là số lượng iPhone bán ra đã nhiều hơn cả những đứa bé được sinh ra mỗi ngày. 4 năm sau, cũng với cách thống kê này thì Apple đã tăng trưởng gấp đôi.

{keywords}

Cứ mỗi khi 1 em bé được sinh ra, Apple lại bán được 2 chiếc iPhone. Cụ thể, Apple đã bán được tổng cộng 231 triệu chiếc iPhone trong năm 2015. Chia cho 365 ngày trong một năm, chúng ta có được con số 633.963 chiếc iPhone được bán ra mỗi ngày.

Còn theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi ngày có khoảng 360.000 đứa trẻ được chào đời. Vì vậy bằng một phép tính đơn giản, chúng ta có 1,76 chiếc iPhone trên mỗi một đứa trẻ.

Tất nhiên doanh số iPhone theo các quý trong năm là không giống nhau, nếu như tính theo quý vừa qua thì chúng ta sẽ có hơn 2 chiếc iPhone trên mỗi một đứa trẻ.

{keywords}
Doanh số iPhone từ quý 3/2007 tới quý 1/2016.

Với doanh số iPhone trong Q1/2016 của Apple là 74,8 triệu chiếc. Trung bình một quý có khoảng 91 ngày, vì vậy chúng ta có con số đáng kinh ngạc 821.978 chiếc iPhone được bán ra mỗi ngày. Nghiêm túc thì đó là gần 1 triệu chiếc iPhone được bán ra mỗi ngày, một con số vô cùng ấn tượng.

Quay trở lại với 360.000 em bé được chào đời trong một ngày, tính trung bình chúng ta sẽ có 2,28 chiếc iPhone trên mỗi em bé được sinh ra. Không nghiêm túc thì nó giống như việc cứ mỗi em bé sau khi chào đời sẽ được cầm 2 chiếc iPhone trên tay.

Và hãy tưởng tượng xa hơn một chút, nếu như vài chục năm nữa Apple vẫn có thể giữ được phong độ khó tin này. Số lượng iPhone trên Trái đất có thể nhiều hơn cả dân số của thế giới?

Theo Trí thức trẻ