google.2012.jpg

>> "Nghịch" cùng từ khóa Google

>> Chặng đường 13 năm thành, bại của Google

>> 2011, Google dành 100 triệu đô làm từ thiện

Trong một thời gian dài, Google bị chỉ trích là “nhàm chán” khi thâu tóm một loạt các công ty rồi về “bỏ không” trong khi những dịch vụ như Buzz và Wave thì thất bại vì ít người quan tâm.

Tháng 04/2011, Larry Page quay trở lại vị trí CEO của Google (Larry Page nhường vị trí này cho Larry Page vào tháng 08/2011). Từ đó tới nay, Page đã chấm dứt một loạt các dịch vụ kém thành công, tiến cử những người mới vào hàng ngũ lãnh đạo, ra mắt dịch vụ xã hội thành công đầu tiên Google+, mua lại Motorola Mobility với giá 12 tỷ USD..

Một số quyết định của Page trên bị chỉ trích là “ngốc nghếch” hoặc không thành công như ông mong muốn, nhưng ít nhất, chúng cũng giúp Google phần nào bớt “nhàm chán”.

Page nói Google sẽ không còn chỉ là một “công ty tìm kiếm”. Theo ông, Google sẽ đi theo mô hình: phát minh ra những thứ đột phá giúp ích cho con người, đưa các thành tựu đó đến tay người sử dụng và đem lại lợi ích cho họ.

Trong năm 2012, Larry Page có khả năng sẽ thực hiện những gì?

1. Máy tính bảng Android “chất lượng tốt nhất”

nexus-tablet.jpg

Mới đây, Chủ tịch Eric Schmidt của Google tiết lộ rằng Google sẽ trình làng “chiếc máy tính bảng chất lượng tốt nhất” trong sáu tháng tới.

Cho tới nay, hầu hết các máy tính bảng Android đều thất bại ngoại trừ Kindle Fire của Amazon. Tuy nhiên, Kindle Fire sử dụng phiên bản Android có những tùy chỉnh riêng và không kết nối các dịch vụ của Google. Hơn nữa, nền tảng Android trên Kindle Fire vẫn còn những hạn chế lớn cần khác phục.

Có thể Google sẽ lặp lại chiến lược đối với smartphone Android Nexus: làm việc chặt chẽ với một đối tác phần cứng để tạo ra một thiết bị tablet Android “lý tưởng”.

2. Dịch vụ truyền hình trả tiền

tv.jpg

Tin đồn cho rằng Google chuẩn bị ra mắt dịch vụ truyền hình trả tiền đã xuất hiện từ tháng 10/2011. Google có gần như đầy đủ mọi thứ để thực hiện điều này: bộ phận Motorola (mà Google mua lại) có thể sản xuất bộ giải mã tín hiệu (set-top box), phần mềm Google TV, mạng cáp quang tốc độ cực nhanh tại thành phố Kansas sẽ hỗ trợ đường truyền (Google đang xây dựng một hệ thống mạng cáp quang tốc độ cực nhanh tại thành phố Kansas). Tất cả những gì Google cần chỉ là các thương vụ mua bán nội dung lớn.

3. Hàng tỷ đô la cho nội dung video

wallcoo.net_dsn040.jpg

Năm ngoái, Google đã tiến tới gần thương vụ mua lại Hulu với 4 tỷ đô la, tuy nhiên không thành công vì lãnh đạo Hulu không chấp nhận yêu cầu mở rộng các giao dịch nội dung.

Tại sao Google không mua giấy phép sử dụng nội dung trực tiếp từ các công ty như Comcast (như các hãng truyền hình cáp vẫn làm). Chắc chắn điều này sẽ tiêu tốn hàng tỷ USD, nhưng Google có thể phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như tablet Android và Google TV, cũng như có doanh nghiệp quảng cáo mới để khai thác.

4. Điện thoại Android miễn phí

phone.jpg

Khi Google còn ấp ủ ý tưởng về Android, họ đã tưởng tượng tới việc cung cấp miễn phí các sản phẩm điện thoại và bù lại bằng doanh thu quảng cáo. Tuy nhiên, các nhà mạng và hãng sản xuất điện thoại lại có kế hoạch khác.

Hiện nay, khi Android đã chiếm được vị thế nhất định và gây được tiếng tăm cũng như có hàng trăm ngàn ứng dụng dành cho nền tảng, với sự hỗ trợ của bộ phận Motorola, Google có thể thực hiện giấc mơ của mình: phát triển một mẫu điện thoại tiên tiến, hỗ trợ tất cả những tính năng tốt nhất của Android cũng như các dịch vụ của Google.

Chưa thể đoán trước phản ứng của các đối tác sẽ ra sao. Tuy nhiên, các nhà mạng chắc chắn không có lý do gì để phản đối, thậm chí họ còn có thể ủng hộ mạnh mẽ khi có thêm khách hàng sử dụng dịch vụ của mình.

5. Hệ thống các cửa hàng bán lẻ

t674938.jpg

Năm ngoái, Google đã mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại Luân Đôn. Tuy nhiên đây chỉ là một cửa hàng nằm trong lòng một đại lý bản lẻ khác. Đây là chính xác những gì Microsoft đã thực hiện trước khi xây dựng một hệ thống các cửa hàng bán lẻ. Google sẽ tiếp tục theo hướng đi này của Microsoft.

6. Google+ ở khắp mọi nơi

TV2.jpg

Cuối năm 2012, rất có thể Google+ sẽ có mặt trên Google TV (cho phép người dùng “hangout” với màn hình cực lớn) và trong Gmail (giúp việc thêm địa chỉ liên lạc trên Gmail và các Cirles (vòng kết nối) và ngược lại), cũng như các sản phẩm quảng cáo Google (cho phép các nhà quảng cáo chọn khách hàng hiệu quả hơn thông qua thông tin về người dùng Google+).

Ngoài ra, có thể sẽ xuất hiện cả phiên bản Google+ dành cho doanh nghiệp, cho phép nhân viên liên lạc với đồng nghiệp như với bạn bè.

7. Chromebook miễn phí

Chromebook-with-Chrome-logo.jpg

Chromebook đã thất bại trên thị trường tiêu dùng khi chỉ bán được khoảng 30.000 máy trong năm vừa qua. Năm ngoái, tại hội nghị Google I/O, Google đã trình bày một kế hoạch khá thú vi: Bán Chromebook cho các doanh nghiệp, trường hoc và các tổ chức chính phủ. Google đảm bảo các thiết bị sẽ dễ sử dụng, chi phí hỗ trợ thấp và đảm bảo sẽ nâng cấp phần cứng.

Tuy nhiên, nếu Google thực sự muốn giành lấy mảng thị trường doanh nghiệp từ tay Microsoft, họ nên cung cấp Chromebook miễn phí, làm động lực để khách hàng chuyển sang các ứng dụng của Google.

8. Xe tự lái

google-car.jpg

Google có một nhóm 50 người phát triển xe tự lái, và hãng đang bắt đầu đàm phán với các nhà sản xuất xe hơi lớn.

Năm 2012, rất có thể chúng ta sẽ được trực tiếp ngắm nhìn trực tiếp những chiếc ô tô này, hoặc ít nhất Google sẽ giải thích cách sử dụng chúng. Hãy chờ xem Google sẽ làm gì với xe tự lái: Bán xe? Cho thuê? Hay mở một dịch vụ taxi?

9. Thêm chiến dịch quảng cáo

google-plus-headlines-b-tv.jpg

Trước đây, Google không bao giờ quảng cáo các sản phẩm cũng như dịch vụ của mình. Tuy nhiên năm vừa qua, điều này đã bắt đầu thay đổi với các biển quảng cáo dành cho Chrome, và đặc biệt là quảng cáo truyền hình về Google+.

Trong năm 2012, Google rất có thể mở thêm nhiều chiến dịch quảng cáo nữa trong kế hoạch phát triển các thiết bị phần cứng thương hiệu Google.

Theo SAI