youtubesite.jpg
Nhiều clip YouTube vi phạm Luật bầu cử của Brazil. Ảnh: Internet

Fabio Jose Silva Coelho – người điều hành hoạt động của Google tại Brazil – bị bắt giữ sau khi một tòa án nước này ra lệnh YouTube – công ty thuộc Google – gỡ bỏ clip chống vi phạm Luật bầu cử nước này. Ngoài ra, Google cũng nhận được yêu cầu gỡ bỏ bộ phim chống lại đạo Hồi được xem là nguyên nhân cho hàng loạt các cuộc biểu tình đẫm máu của người Hồi giáo khắp thế giới.

Thông cáo báo chí của cảnh sát liên bang cho biết Coelho sẽ không bị giam giữ trong tù và được thả ra nếu kí văn bản cam kết xuất hiện tại tòa. Luật bầu cử của Brazil giới hạn những chỉ trích được nói trên truyền hình, sóng phát thanh và Internet về các ứng cử viên tranh cử. Ngay trước cuộc bầu cử thành phố diễn ra tháng tới, Google đã nhận được nhiều đơn yêu cầu gỡ bỏ video vi phạm các quy tắc kể trên.

Thẩm phán bang Mato Grosso do Sul ra lệnh bắt giữ Coelho hôm 26/9 vì Google không gỡ bỏ clip YouTube kích động nhắm vào Alcides Bernal, người đang chạy đua chức Thị trưởng thành phố Campo Grande. Phán quyết cũng bao gồm việc đình chỉ trong 24 giờ cả YouTube và Google trên toàn tiểu bang. Tuy nhiên, Google phản bác: “Là một nền tảng, Google không chịu trách nhiệm những nội dung đăng trên website”.

Một thẩm phán khác thuộc bang miền nam Parana lại yêu cầu Google trả 500.000 USD/ngày nếu trì hoãn lệnh gỡ bỏ các video khác chỉ trích ứng cử viên. Tại bang Paraiba, thẩm phán ra lệnh bỏ tù một Giám đốc Google Brazil vì không gỡ bỏ video tấn công ứng cử viên Thị trưởng, song lệnh này bị tòa án cấp cao hơn bác bỏ.

Trong một vụ kiện khác, thẩm phán Gilson Delgado của Sao Paulo ra hạn 10 ngày để YouTube gỡ bỏ clip “Sự ngây thơ của người Hồi giáo”, clip đã khiến nhiều người Hồi giáo khắp thế giới nổi giận vì mô tả nhà tiên tri Prophet Mohammed và những người theo ông như kẻ côn đồ. Sau 10 ngày, Google sẽ đối mặt với án phạt 5.000 USD/ngày nếu clip còn có thể truy cập tại Brazil.

Phán quyết này là kết quả từ vụ kiện của nhóm đại diện cho cộng đồng Hồi giáo Brazil chống lại Google khi cáo buộc bộ phim vi phạm bảo đảm Hiến pháp của đất nược tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Trong thông báo trên website, Mohamad al Bukai – người dứng đầu nhóm tại Sao Paulo – viết: “Tự do ngôn luận không thể nhầm lẫn với hành vi phạm tội và vô trách nhiệm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.” Nhiều người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình liên quan tới clip “Sự ngây thơ của người Hồi giáo”.

YouTube thường xuyên chặn các video tại một số nước nếu vi phạm luật ở đó. Trang web cũng gỡ bỏ video vi phạm bản quyền, khiêu dâm, chứa các phát biểu có tính thù địch, hay vi phạm các quy tắc khác. Tuy nhiên, không một hạn chế nào áp dụng tại Brazil cho clip “Sự ngây thơ của người Hồi giáo”.

Theo AP