CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (CAP) mới công bố kết quả kinh doanh quý IV niên độ 2023 (từ 1/7-30/9) với kết quả giảm sốc, dù đây là giai đoạn có tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) với nhu cầu về vàng mã, giấy đế rất lớn. 

Cụ thể, doanh thu thuần lao dốc 70% so với thực hiện cùng kỳ xuống 67 tỷ đồng. Đây là mức thấp nhất kể từ cuối niên độ 2017 đến nay và thấp hơn nhiều so với con số doanh thu hàng trăm tỷ đồng trong các niên độ trước đó. 

Giá vốn hàng bán giảm chậm hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 75% còn chưa đầy 16 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp co hẹp từ 29% về 24%. Kết quả này dẫn đến lợi nhuận sau thuế chỉ còn vỏn vẹn 10 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ, mức thấp nhất kể từ cuối niên độ 2020.

Dù vậy, nhờ kết quả tốt trong 3 quý đầu năm, công ty thông báo doanh thu thuần chỉ giảm nhẹ 7% về mức 611 tỷ đồng trong cả niên độ, tương đương với mức thu hơn 50 tỷ đồng mỗi tháng hay gần 1,7 tỷ đồng mỗi ngày.

Trong cơ cấu doanh thu, tinh bột sắn tiếp tục là mặt hàng mang lại doanh thu lớn nhất với hơn 404 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66% tổng nguồn thu. Mảng giấy đế và giấy vàng mã đem về lần lượt 192 tỷ và 68 tỷ đồng, tương ứng chiếm 31% và 11% cơ cấu doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế thậm chí còn ghi nhận mức tăng trưởng 8% so với thực hiện niên độ trước đó, đạt hơn 114 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của công ty kể từ khi đi vào hoạt động, phá vỡ lợi nhuận cao kỷ lục vừa thiết lập trong năm ngoái. 

Theo kế hoạch đề ra cho cả năm, Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đặt mục tiêu doanh thu 580 tỷ và lãi sau thuế 70 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty vượt 5% kế hoạch doanh thu và vượt 63% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến hết niên độ, công ty ghi nhận tổng tài sản đạt trên 292 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm. Đáng nói là phần lớn tài sản nằm ở dạng tiền và tương đương tiền với giá trị 198 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng đến 68% tổng tài sản. 

Doanh nghiệp có trụ sở ở Yên Bái theo đó vẫn duy trì chính sách không vay nợ tài chính. Nguồn vốn chủ sở hữu đạt trên 265 tỷ đồng, chủ yếu đến từ vốn góp 100 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 123 tỷ đồng. 

Kinh doanh có lời đậm đem lại lợi ích lớn cho cổ đông khi công ty này thường xuyên chi trả cổ tức ở mức cao. Chẳng hạn, mức cổ tức cho niên độ 2022 lên đến 70% hay cổ tức cho niên độ 2021 là 100% (bao gồm tiền mặt và cổ phiếu).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CAP đang phản ứng tiêu cực với kết quả lao dốc của quý gần nhất khi liên tục giảm giá trong các phiên gần đây, về 73.700 đồng/cổ phiếu. Thị giá này bị giảm 13% so với đỉnh lịch sử hồi giữa tháng 10, nhưng vẫn cao hơn 36% so với đầu năm.