Công an tỉnh Bình Phước hôm nay (8/6) đang phối hợp với Công an huyện Bù Gia Mập và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một hiệu trưởng tử vong nghi rơi từ tầng cao xuống đất.

Trường THPT Đắk Ơ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: CTV

Nạn nhân là ông L.D.B. (51 tuổi), hiệu trưởng Trường THPT Đắk Ơ (thuộc xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một giáo viên đến trường để làm việc thì tá hỏa phát hiện ông B nằm bất động bên cạnh vũng máu dưới sân trường, cạnh tòa nhà làm việc của lãnh đạo trường.

Người này sau đó tri hô các giáo viên khác đến kiểm tra, phát hiện ông B đã tử vong. Sự việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng để thực hiện công tác khám nghiệm.

Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, nhiều giáo viên đang làm việc tại trường thì nghe tiếng động lớn giống như có vật rơi từ trên cao xuống đất. Tuy nhiên, nhìn ra ngoài không thấy bất thường nên các giáo viên tiếp tục làm việc.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Xuân An