Chủ tịch Yahoo Sue Decker. Ảnh: Internet

Được coi là người tài giỏi, mưu lược, bà Decker hiện trở thành niềm hy vọng mới cho Yahoo! trong bối cảnh hoạt động làm ăn của hãng đang lâm vào khó khăn, các quản trị viên giỏi thi nhau bỏ đi và cổ phiếu thì liên tục mất giá.

Một cuộc chuyển quyền

Đợt cải tổ diễn ra khi tại Yahoo! đang diễn ra một cuộc "tháo chạy hàng loạt". Kể từ tháng 1/2007 tới nay đã có hơn 115 quản trị viên rời khỏi Yahoo!. Còn tính từ lúc Jerry Yang lên nắm quyền điều hành đến nay, hãng đã mất đi không ít nhân tài như Stewart Butterfield và Caterina Fake, hai người sáng lập nên trang web chia sẻ hình ảnh Flickr, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận công nghệ quảng cáo và tìm kiếm Qi Lu. Ngoài ra, Phó chủ tịch cấp cao bộ phận tìm kiếm Vish Makhijani, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc dữ liệu Usama Fayyad, Phó chủ tịch bộ phận truyền thông và cộng đồng Garlinghouse cũng lần lượt nói lời chia tay. Gần đây nhất, Jeff Weiner, Phó chủ tịch bộ phận mạng của Yahoo! cũng tuyên bố sẽ ra đi trong tháng 9. Ngoài 3 bộ phận kể trên, bà Sue Decker hiện còn đang điều hành hai lĩnh vực Internet di động và marketing của Yahoo!. Nhiều chuyên gia nhận định rằng đợt cải tổ lần này chủ yếu tập trung vào việc tăng thêm quyền lực và chuyển dần trách nhiệm điều hành sang vai bà Decker. "Một câu hỏi đặt ra là Jerry Yang sẽ đóng vai trò gì?" - nhà phân tích Jeffrey Lindsay của Sanford C. Bernstein, công ty nghiên cứu về kinh doanh hàng đầu ở phố Wall nói - "Rõ ràng việc 3 nhóm mới báo cáo với Decker cho thấy bà ấy đã nắm vai trò lớn hơn". Có chung quan điểm, nhà phân tích Colin Gillis của tập đoàn đầu tư tài chính Canaccord Adams đánh giá: "Chúng tôi thấy rằng Sue đang đóng vai trò tích cực hơn trong công ty và dường như Jerry thích trở lại với danh hiệu "ông chủ Yahoo!" (thay vì giám đốc điều hành), sau những thời khắc khủng khiếp vừa qua".
 
"Chiến binh" chân yếu tay mềm
 
Theo thông báo của Yahoo!, hãng sẽ có thêm 3 bộ phận mới trực thuộc quyền điều hành của bà Decker, gồm: Bộ phận sản phẩm công chúng, bộ phận chuyên trách thị trường Mỹ và bộ phận hoạch định chiến lược nội bộ. 
Sue Decker sinh năm 1963. Tốt nghiệp trường Đại học Tufts với bằng Cử nhân Khoa học, bà đã tiếp tục theo học một khoá Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Havard. Trước khi gia nhập Yahoo! vào năm 2000, Decker đã dành 14 năm để làm việc trong ngân hàng đầu tư Donaldson, Lufkin & Jenrette với vai trò một chuyên viên phân tích. Từng bước một, bằng sự tài giỏi của bản thân, bà leo cao dần tới vị trí Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của công ty.

Năm 2000, danh tiếng của Decker đã đưa bà đến với Yahoo!, trong vai trò Giám đốc phụ trách tài chính của công ty. Gia nhập Yahoo! đúng thời điểm "bong bóng" dot-com bùng nổ, Decker đã không những giúp Yahoo vượt qua các khó khăn tài chính mà còn đi đầu trong việc đưa công ty tiến sâu vào lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến. Nhờ có ý tưởng của bà, Yahoo! đã phân chia hoạt động tìm kiếm ra nhiều mục nhỏ chuyên biệt, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy cái họ muốn. Hiện nay, tìm kiếm trực tuyến chiếm khoảng một nửa doanh thu thường niên của công ty này.

Giai đoạn 2002 - 2007, Decker được giao ghế Phó chủ tịch phụ trách Tài chính và quản trị. Hiện ngoài việc giữ chức chủ tịch ở Yahoo!, bà còn là thành viên ban giám đốc công ty Berkshire Hathaway của tỉ phú Warren Buffett - một người bà rất thần tượng. Decker cũng có chân trong ban giám đốc của tập đoàn sản xuất chíp máy tính Intel, chuỗi cửa hàng bán lẻ quốc tế Costco và từng là thành viên ban giám đốc công ty Pixar, Viện nghiên cứu chính sách kinh tế Standford.

Năm 2005, Decker trở thành nữ quản trị viên có thu nhập cao nhì nước Mỹ (24,3 triệu USD), chỉ sau bà Safra Catz của công ty Oracle (26,1 triệu USD).

Liệu có thay đổi gì?

Bất chấp việc Yahoo! đã thay đổi lớn, thị trường vẫn có những phản ứng rất tiêu cực. Ngày 29/6, giá cổ phiếu của Yahoo tiếp tục đi xuống do làn sóng bán tháo cổ phiếu vẫn tiếp diễn. Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu Yahoo! tụt mất 2,9% xuống còn 21.37 USD/cổ phiếu.

Và trong khi Yang cùng Decker đang vắt óc nghĩ cách xây dựng lại Yahoo! thì những cổ đông lớn như Carl Icahn lại quan tâm tới điều ngược lại. Ông ta muốn khôi phục các cuộc đàm phán để bán Yahoo! cho Microsoft. Khi Yahoo! công bố cải tổ bước vào giai đoạn ba, Icahn cũng đệ trình một tập hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán và hối đoái Mỹ, trình bày kế hoạch lật đổ ban lãnh đạo hiện nay. Ông muốn thành lập một ban lãnh đạo mới chấp thuận việc bán Yahoo! với mức giá 33 USD/cổ phiếu mà Microsoft từng đề xuất. Theo kế hoạch của Icahn, "đảo chính" sẽ diễn ra trong cuộc họp cổ đông thường niên của Yahoo!, dự kiến khai mạc vào ngày 1/8 tới đây. Chắc chắn Yang và bộ sậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi theo các cuộc thăm dò ý kiến, đa số cổ đông tỏ ra ủng hộ ý tưởng của Icahn.

Theo TTVH