Sở Y tế vừa có báo cáo với UBND TP.HCM về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định 4800 của Bộ Y tế.

{keywords}
Bản đồ cấp độ dịch của TP.HCM

Theo đó, tính đến ngày 11/12, cấp độ dịch của TP.HCM vẫn ở cấp độ 2.

Đối với cấp quận, huyện và TP Thủ Đức, có 8/22 địa phương đạt cấp độ 1 (quận 6, 7, 8, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Tân Bình và Tân Phú).

13/22 địa phương đạt cấp độ 2 (quận 1, 3, 5, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Cần Giờ, Gò Vấp, Nhà Bè, Phú Nhuận, TP Thủ Đức).

1/22 địa phương đạt cấp độ 3 là quận 4.

Trong đó, quận 1 là địa phương tăng từ cấp 1 lên cấp 2; huyện Hóc Môn giảm từ cấp 2 xuống cấp 1.

Đối với cấp phường, xã và thị trấn, có 115/312 địa phương đạt cấp độ 1; 176/312 địa phương đạt cấp độ 2 và 21/312 địa phương đạt cấp độ 3.

Trong đó, có 36 phường, xã giảm cấp độ dịch và 24 phường, xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

Tại buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP ngày 9/12, UBND quận 4 cho biết, do địa phương tăng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 nên UBND quận đã cấm các dịch vụ ăn uống bán rượu, bia cho đến khi có thông báo mới.

TP.HCM đề ra 6 chiến lược y tế thích ứng, kiểm soát dịch trong tình hình mới

TP.HCM đề ra 6 chiến lược y tế thích ứng, kiểm soát dịch trong tình hình mới

UBND TP.HCM vừa ban hành 6 chiến lược y tế nhằm thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Hồ Văn