UBND tỉnh Quảng Nam vừa giao Sở GD-ĐT chủ trì phối hợp Sở Y tế và các ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, xem xét, tham mưu đề xuất UBND tỉnh về đề nghị sửa đổi tên Trường Đại học Phan Châu Trinh thành Trường Đại học Y khoa Phan Châu Trinh (tên tiếng Anh: Phan Chau Trinh Medical University, viết tắt: PCTMU) .

Trường Đại học Phan Châu Trinh được thành lập năm 2007 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Những thành viên sáng lập ban đầu là những người tâm huyết với giáo dục với quê hương Quảng Nam, cũng như để kỷ niệm những dấu ấn của nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Đó là bà Nguyễn Thị Bình- nguyên Phó Chủ tịch nước đồng thời là cháu ngoại cụ Phan Châu Trinh, Giáo sư Hoàng Tụy - nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam…

Trong giai đoạn đầu, Trường đào tạo đa ngành như Khoa học xã hội và nhân văn, Hướng dẫn Du lịch, Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán, Ngôn ngữ học... Trường chủ yếu tuyển sinh thí sinh tại Quảng Nam và miền Trung Tây Nguyên. 

Từ năm 2017 trở đi, Trường được Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT chấp thuận cho phép đào tạo hệ chính quy trình độ đại học ngành y khoa và các ngành thuộc khối sức khỏe. Hiện Trường ĐH Phan Châu Trinh chỉ tuyển sinh 5 ngành thuộc khối ngành sức khỏe gồm các ngành y khoa, răng - hàm - mặt, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, quản trị bệnh viện.

Lê Huyền