Trong khi Tổng giám đốc điều hành Microsoft, ông Steve Ballmer đang đối phó với sân khấu hậu thương vụ mua Yahoo thất bại, Bill Gates lại ở xa, rất xa và tập trung vào các chủ đề cao thượng.
Vị Chủ tịch danh tiếng của Microsoft sắp mãn nhiệm này đang ở châu Á, nơi ông đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm 7/5 và sau đó bay đến Jakarta (Indonesia) để bàn chuyện với Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và các quan chức Đông Nam Á khác tại một hội nghị do Microsoft tài trợ hôm 8-9/5. Nghị trình chính ở Jakarta: thảo luận về thu hẹp khoảng cách số và sử dụng công nghệ thông tin để cải thiện giáo dục và các dịch vụ công ở các nước đang phát triển.
Ralph Young, Phó chủ tịch về chính sách khu vực công của Microsoft nói mục tiêu của hội nghị Jakarta là “để đem các mối quan hệ đối tác công – tư vào chung một mặt trận với các thách thức lớn mà các chính phủ đang đối mặt ngày nay”. Trong suốt chuyến đi của ông Gates, Microsoft đã tuyên bố một số quan hệ đối tác mới với các chính phủ và doanh nghiệp châu Á để phát triển các dịch vụ chính phủ điện tử cũng như điện toán hóa với phần mềm của Microsoft rẻ hơn đối với người dân ở các nước đang phát triển.
Mối quan tâm mới ở Đông Nam Á
Trog khi ông Gates, người sẽ sớm rời khỏi Microsoft, đang gia tăng tập trung vào các vấn đề toàn cầu mà quỹ do ông lập ra có thể tham gia, các nhà điều hành Microsoft nói có những lý do kinh doanh chắc chắn để công ty đặt sự chú ý nhiều hơn đến những nơi như Indonesia. Nhiều năm trời, các công ty đa quốc gia đã có xu hướng “chăm sóc” kỹ đến Indonesia và phần còn lại của Đông Nam Á thay vì tập trung vào khối các nước BRIC – Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil – những thị trường lớn nhất và có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất.
Nhưng về điểm này, các công ty như Microsoft đã có các chiến lược BRIC của mình cho nhiều năm và nay đang đỏi hỏi điều gì tiếp theo đó. Câu trả lời, Emilio Umeoka, cựu giám đốc Microsoft ở Brazil, nay chuyển sang Singapore nói là tìm tầng tiếp theo của các thị trường đang phát triển, các nước như Indonesia, Mexico và Nam Phi.
Phần thưởng có thể không có ngay như các thị trường BRIC nhưng “anh luôn cần phải nghĩ đến 4 năm phía trước”, ông nói. “Làn sóng tăng trưởng mới có thể xảy ra ở những nước này”.
Thắt chặt các mối quan hệ với các chính phủ ở những quốc gia này có thể giúp Microsoft giành được các hợp đồng bán hàng và giảm sự lan rộng của phần mềm nguồn mở với hứa hẹn cung cấp cho người dùng địa phương giải pháp thay thế hệ điều hành Windows của Microsoft rẻ tiền hơn.
Các người khổng lồ công nghệ Mỹ đều có những chiến lược giống nhau. Chẳng hạn, kể từ khi Michael Dell trở lại vị trí Tổng giám đốc điều hành hãng máy tính Dell, Dell đã đặt việc tăng doanh số ở các thị trường đang nổi làm ưu tiên bởi họ nhìn thấy sự tăng trưởng khổng lồ đang đến từ các thị trường này. Thị trường máy tính Indonesia hiện không lớn. Người Indonesia năm nay có thể mua 1,4 triệu chiếc máy vi tính, chỉ bằng 25% quy mô thị trường Ấn Độ. Nhưng nó vẫn làm cho quốc đảo này là thị trường lớn thứ tư châu Á, sau Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Tốc độ tăng trưởng được dự đoán là 14%.
Kết hợp với các chủ quán café Internet
Microsoft không định bỏ khối BRIC song công ty đang chú ý hơn đến Đông Nam Á. Năm ngoái, công ty chọn Indonesia là một trong những nơi đầu tiên tung ra Office Prepaid, một chương trình thử nghiệm để người dùng dễ dàng sử dụng phần mềm Office hơn bằng cách trả tiền cài đặc dựa theo lượng họ sử dụng.
Trong một nội dung của hội nghị ở Jakarta, Microsoft tuyên bố họ đang hợp tác với một trường đại học bản địa để mở một trung tâm giúp đào tạo người sử dụng phần mềm Microsoft. Đây là trung tâm thứ 5 của công ty ở Indonesia. Và bởi ở Đông Nam Á, quán café Internet đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp truy cập Internet tới người dân, Microsoft đang hợp tác với các chủ quán café ở Thái Lan, Philippines để cung cấp các chương trình Microsoft cho người sử dụng.
Châu Giang
Theo business week