Bộ ba kể trên vừa vắng mặt tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần do bị ốm. 

Trước chuyến làm khách sân Burnley, Reguilon cảm thấy không khỏe nhưng vẫn xin thầy Ten Hag ra sân rồi được thay ra phút 79.

Reguilon nỗ lực thi đấu trước Burnley dù sức khỏe không đảm bảo

Trong khi Eriksen và McTominay bị mệt do lây từ người đồng đội và lỡ hẹn trận gặp Crystal Palace tại cúp Liên đoàn Anh.

Khoảng thời gian nghỉ 4 ngày sẽ giúp cả Reguilon, McTominay và Eriksen hồi phục thể lực trước cuộc tái đấu Crystal Palace ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Sergio Reguilon đã thể hiện tốt kể từ ngày chuyển đến sân Old Trafford theo dạng cho mượn. Hiện HLV Ten Hag vẫn thiếu hụt nhân sự bên hành lang cánh.

Luke Shaw, Malacia và Wan-Bissaka tiếp tục nghỉ dài hạn. Điều đó đồng nghĩa, Reguilon sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng thời gian tới.

Ở một diễn biến khác, Lisandro Martinez tiếp tục vắng mặt trận đấu cuối tuần này, còn tài năng trẻ Kobbie Mainoo dự kiến tái xuất vào cuối tháng 10.

Amad Diallo và Mainoo sẽ tăng lựa chọn cho nhà cầm quân người Hà Lan vào tháng sau. Bên cạnh đó, Varane cùng Maguire đã hoàn toàn sung sức.