Theo Telegraph, trong 8 cầu thủ đó, có Cristiano Ronaldo, De Gea, Marcus Rashford, Luke Shaw, Fred và Diogo Dalot.

Erik ten Hag yêu cầu lãnh đạo MU tạm dừng đàm phán hợp đồng mới với những Ronaldo, De Gea, Rashford,...

Tất cả đều hết hợp đồng tại Old Trafford vào cuối mùa nhưng có tùy cho gian hạn đến năm 2024.

 “Erik ten Hag vẫn đang trong giai đoạn xem mọi người thế nào, thể hiện ra sao. Cách họ điều chỉnh, đối phó với áp lực, biểu lộ khi phải dự bị,….

Ông ấy vẫn đang quan sát và tìm hiểu họ. Có lẽ, trong khoảng hơn 1 tháng nữa thì Erik ten Hag sẽ nắm cụ thể hơn”, một nguồn tin từ CLB nói với Telegraph.

Yêu cầu tạm dừng đàm phán hợp đồng với 8 trụ cột được Erik ten Hag đưa ra sau khi MU thua tủi hổ Man City 3-6.

Người ta tin rằng, cựu thuyền trưởng Ajax nhắm đến kế hoạch thực hiện một cuộc đại tu lớn vào mùa hè, cũng như muốn các cầu thủ phải chứng minh được họ xứng đáng với một hợp đồng mới.

Ở mùa hè vừa qua, MU đã chi vượt kế hoạch, lên tới gần 230 triệu bảng để mang về Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Eriksen, Casemiro, Antony và Dubravka (mượn từ Newcastle).