Gia đình nhà Glazer vừa từ chối đề nghị thứ sáu trị giá hơn 6 tỷ bảng Anh mà ông chủ ngân hàng Qatar - Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani gửi đến.

Gói thầu bao gồm cả tiền mặt để tái phát triển CLB, xây dựng lại sân Old Trafford và xóa các khoản nợ hiện tại của MU.

MU Mbappe.jpg
Sheikh Jassim rất muốn đưa Mbappe về Old Trafford nếu vụ tiếp quản MU thành công

Thông tin tỷ phú Qatar rút lui mở đường cho Sir Jim Ratcliffe mua lại 25% cổ phần đội bóng với giá 1,4 tỷ bảng. Khi đó, gia đình nhà Glazer tiếp tục nắm quyền kiểm soát MU.

Theo Bild, thương vụ đổ bể đồng nghĩa HLV Ten Hag sẽ không có nguồn ngân sách dồi dào để chi cho chuyển nhượng.

Tỷ phú Sheikh Jassim đã lên kế hoạch vung tiền để rước bộ ba Kylian Mbappe, Kingsley Coman và Eduardo Camavinga về Old Trafford.

Mbappe sẽ trở thành cầu thủ tự do vào hè năm sau. Ông chủ ngân hàng Qatar định dùng "bom tiền" để mời gọi tiền đạo người Pháp gia nhập MU.

Sheikh Jassim cũng quyết tâm làm điều tương tự với hai đồng đội của Mbappe trên tuyển Pháp là Kingsley Coman và Camavinga.

Trước đây Camavinga từng trong tầm ngắm MU khi còn khoác áo Rennes. Giờ anh đóng vai trò quan trọng trên hàng tiền vệ Los Blancos khi Toni Kroos và Luka Modric luống tuổi.