Cristiano Ronaldo đã làm mọi cách để rời MU trong nhiều tuần liền, nhưng không có câu lạc bộ lớn nào ở châu Âu đón nhận anh.

Sau khi thị trường chuyển nhượng mùa hè ở Anh đóng cửa đêm 1/9, Ronaldo buộc phải tiếp tục bản hợp đồng còn thời hạn một năm với MU.

"Như tôi đã nói, Ronaldo đang ở đây. Và, như tất cả chúng ta đều biết, cậu ấy không có giai đoạn tiền mùa giải", Erik ten Hag tuyên bố.

Fenerbahce chào mời Ronaldo

Nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh: "Cristiano là nền tảng. Đặc biệt là với trận đấu mà chúng tôi thi đấu theo cách mà mình muốn.

Chúng tôi không vận hành như cách mà đội thực hiện ở mùa giải trước. Điều này đòi hỏi sự hợp tác và yêu cầu một số khía cạnh về suất đá chính. Điều then chốt là trạng thái thể chất. Nhưng đây mới là đầu mùa".

Trong 3 trận gần nhất, HLV Ten Hag chỉ tung Ronaldo vào sân từ ghế dự bị, khi MU đã làm chủ thế trận và có bàn thắng dẫn trước.

Bước vào trận chiến với Arsenal, ở vòng 6 Premier League, ngôi sao người Bồ Đào Nha không chắc về cơ hội đá chính.

Theo Ajansspor, MU vẫn để mở cánh cửa cho Ronaldo ra đi.

Trang tin Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, Fenerbahce đang tìm kiếm thỏa thuận miệng với Ronaldo trước khi chốt vấn đề với MU.

Thị trường chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn mở cửa cho đến ngày 8/9.

Fenerbahce không thể giành suất vào vòng bảng Champions League và đây là trở ngại lớn trong việc thuyết phục Ronaldo.

Mặc dù vậy, Ajansspor cho biết chìa khóa của vấn đề nằm ở vai trò của HLV Jorge Jesus, đồng hương và có mối quan hệ rất tốt với CR7.

Trong trường hợp nhận lời về Fenerbahce, Ronaldo sẽ có dịp so tài với người bạn Mesut Ozil, hiện khoác áo Basaksehir.