Những ngày đầu tháng 4, các hộ dân làm nghề trồng hoa ở xã Hạ Mỗ (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bắt đầu thu hoạch hoa loa kèn. 

Không như những loài hoa khác, loa kèn mỗi năm chỉ cho ra một vụ duy nhất. Hoa được trồng vào từ tháng 9, tháng 10 năm trước và nở rộ vào khoảng tháng 4 năm sau. 

Anh Tùng (làng Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng) cho biết, gia đình anh có 5 sào hoa loa kèn, hiện trung bình mỗi ngày thu hoạch khoảng 2.000-3.000 bông. “Năm nay giá hoa không được cao như mọi năm. Tôi bán buôn tại vườn giá từ 100.000 - 150.000 đồng/bó”, anh nói.

Sau khi thu hoạch, hoa được trở về kho gần vườn, loại bỏ lá xấu và buộc thành từng bó, mỗi bó 100 bông. 

Trước đây, loa kèn thường được trồng trên cánh đồng ở phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm), nhưng khoảng chục năm nay, người trồng hoa ở làng Tây Tựu đã thuê đất ở xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng) để thay đổi môi trường canh tác.

Để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí nhân công, nhiều hộ dân đã lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, đèn chiếu sáng giúp cho hoa phát triển một cách tốt nhất. 

Có hai loại hoa loa kèn là kèn đơn và kèn chùm. Nếu được chăm sóc tốt, một cành kèn chùm có thể cho ra từ 4-5 bông.

Người trồng hoa cho biết, thời gian sinh trưởng của hoa loa kèn lâu hơn so với các loài hoa khác, phải mất từ 6-8 tháng mới có thể thu hoạch. 

Hoa sau khi được xếp thành từng bó, người nông dân phun nước làm cho chúng được tươi, không bị héo nhanh.

Gia đình anh Hùng (xã Hạ Mỗ) có 7 sào loa kèn, dự kiến năm nay chỉ thu về từ 25-30 triệu đồng/sào, các năm trước từ 30-35 triệu đồng. Sau khi thu hoạch, loa kèn được người dân chở xuống các chợ đầu mối bán cho thương lái. Tại các chợ trung tâm Hà Nội, giá bán từ 30.000-35.000 đồng/bó 10 bông. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện Đan Phượng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và bước đi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương và Thành uỷ - UBND TP Hà Nội, huyện đã ban hành hàng chục nghị quyết để tổ chức thực hiện từ huyện đến cơ sở.

Cùng với tranh thủ hỗ trợ của Trung ương và TP Hà Nội, huyện Đan Phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, huy động đa dạng nguồn lực phục vụ mục tiêu NTM. Thống kê từ năm 2010 đến nay, tổng nguồn vốn đã huy động đạt gần 7.586 tỷ đồng. Đáng chú ý trong số này, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách, xã hội hoá đạt hơn 1.191 tỷ đồng.

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, năm 2015, Đan Phượng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới”, là một trong những huyện đầu tiên của TP Hà Nội đạt mục tiêu này. Qua rà soát, huyện cũng đạt các tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhưng không dừng ở đó, cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Đan Phượng tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ các tiêu chí. Đến nay, 15/15 xã trên địa bàn huyện đã về đích NTM kiểu mẫu, là một trong hai huyện của TP Hà Nội có 100% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (cùng với huyện Thanh Trì).

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Đan Phượng Nguyễn Viết Đạt, vừa qua, huyện đã tiến hành đánh giá 9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Đan Phượng đã đạt 9/9 tiêu chí, đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, theo quy định tại Quyết định số 3099/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội và Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đức Yên, Võ Thu, và nhóm BTV