{keywords}
Trong khi mưa đã ngớt, sét vẫn đánh trên bầu trời Hà Nội lúc 22h tối 22/6. Hình ảnh tại đường Xã Đàn đoạn gần hầm chui Kim Liên.
{keywords}
Chỉ trong 10 phút mưa lớn, phố Đội Cấn (quận Ba Đình) bắt đầu ngập. Nhiều người đi xe máy cố gắng phóng qua. Đến 22h, nước bắt đầu rút dần.
{keywords}
Đoạn ngập sâu nhất trên phố Đội Cấn ở thời điểm mưa to ước tính 30 cm.
{keywords}
Ngõ 194 Đội Cấn lúc 21h30.
{keywords}
Anh Vương Tuấn (người dân ở khu vực Đội Cấn) cho biết ngõ 194 hễ mưa lớn nước sẽ dâng lên ngập rất nhanh. Anh đang trên đường về nhà và phải lội một quãng đường dài khoảng 100 mét.
{keywords}
Nhiều gia đình ở các ngõ nhỏ phố Đội Cấn treo cao đồ đạc và xe đạp, xe máy để bảo quản.
{keywords}
Hàng chục cây xanh trên đường Tây Sơn đoạn gần cầu vượt Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) bị gió quật ngã tối 22/6.
{keywords}
Người dân tự kéo cây vào lề giúp các phương tiện lưu thông an toàn.
{keywords}
Điện bị mất đột ngột ở ngõ 317 Tây Sơn, khi ngớt mưa, người dân vội vàng bắc thang kiểm tra.
{keywords}
Một chiếc ôtô đỗ trên phố Lê Phụng Hiểu (quận Hoàn Kiếm) bị cành cây rơi trúng nắp capo và nóc.
{keywords}
Cột đèn tại ngã tư Thái Hà - Tây Sơn bị gió quật đổ.
{keywords}
Nhiều xe máy. đi qua khu vực này bị hư hỏng vì băng qua đoạn mênh mông nước. Một số người thấy cảnh ngập đoạn đầu phố đã quay xe tìm đường khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết lúc 21h cho thấy mây đối lưu đã và đang phát triển mạnh, gây ra mưa rào và dông mạnh trên các quận trung tâm Hà Nội.

Theo số liệu từ Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, nhiều nơi ở nội thành đang hứng chịu mưa lớn. Từ 20h45 đến 21h10, lượng mưa ở một số khu vực dao động 30-50 mm.

Theo Zing

Bão số 2 lướt qua gây thiệt hại tại Thái Bình, Hải Phòng

Bão số 2 lướt qua gây thiệt hại tại Thái Bình, Hải Phòng

Nhà mất mái, trường học hư hỏng, cây đổ… tại Thái Bình và Hải Phòng khi bão số 2 lướt qua.