Ngày 10/11, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh cho biết, do trời mưa to cả ngày 9/11 đến nay khiến một số đường sụt lụt, giao thông đi lại khó khăn.

“Cụ thể, tuyến đường DT624 đến Trung tâm xã Ba Điền bị cô lập hoàn toàn, giao thông không đi được... UBND huyện chỉ đạo rào chắn và cắm biển báo ngăn chặn không cho người và phương tiện qua lại có thể nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân”, ông Vinh nói.

Ông Vinh thông tin thêm, mưa lớn gây chia cắt một số khu vực tại xã Ba Lế, Ba Vinh, Ba Điền…khiến người dân không thể lưu thông.

Bên cạnh đó, một số điểm như: tại xã Ba Điền, cầu tràn suối Hy Long bị sụt lún, đứt gãy 60m; cầu Nước Tun bị sụt lún, đứt gãy 30m; cầu Hy Long 3 bị sụt lún, đứt gãy mố cầu 20m, chỉ lưu thông tạm thời bằng đi bộ; cống D1000 tuyến ĐT624, tổ 1, thôn Hy Long bị cuốn trôi hoàn toàn.

Toàn xã Ba Điền bị cô lập vì đất đá tràn lấp các mặt đường và dòng nước chảy xiết. Cầu tạm đi qua Suối Nưới Noi (thôn Nước Đang, xã Ba Bích) cũng bị sạt lở nặng, giao thông tạm thời chia cắt.

Tại xã Ba Khâm, cầu treo suối Bà Dui, thôn Nước Giáp, bị nước lũ gây xói lỡ 2 móng mố trụ cầu và làm hư hỏng một phần ván lát, gờ chắn bánh gây mất an toàn giao thông.

Một số hình ảnh cầu đường sụt lún, đứt gãy ở Quảng Ngãi:

{keywords}
Cầu tràn suối Hy Long, xã Ba Điền bị sụt lún, đứt gãy 60m
{keywords}
Đường đi qua Suối Nước Noi (thôn Nước Đang, xã Ba Bích) bị sạt lở nặng
{keywords}
Dòng nước chảy xiết khiến việc đi lại gặp khó
{keywords}
Cầu đứt gãy 
{keywords}
 
{keywords}
Sạt lở làm bong tróc, hư hỏng kết cấu cầu
{keywords}
Một con đường tại xã Ba Điền bị sạt lở

Công Sáng

Quảng Ngãi 'cầu cứu' Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 520 tỷ khắc phục bão lũ

Quảng Ngãi 'cầu cứu' Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 520 tỷ khắc phục bão lũ

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình kiến nghị Trung ương hỗ trợ 520 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do bão lũ.