Một chiếc ôtô 7 chỗ ngồi phải dừng lại trên đường Đỗ Đức Dục (quận Nam Từ Liêm) ngay sau khi mưa được 30 phút. Ảnh: Tuấn Anh.
Phố Trần Bình bị ngập sâu, người dân không thể đi xe máy vào, người đàn ông này phải lội nước vào ngõ để đón bé Mỹ Anh sau giờ tan học. Ảnh: Tuấn Anh. 
Một phụ nữ phải xuống đẩy xe qua đoạn ngập. Lúc này, nhiều người đang trên đường đi làm về. Ảnh: Tuấn Anh.
Nơi ngập sâu nhất trên đường Đỗ Đức Dục khoảng 1 mét. Số liệu từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy chỉ trong vòng hơn 40 phút, lượng mưa ghi nhận được ở quận Cầu giấy đã lên tới gần 100mm (tại điểm đo 46 Hoa Bằng). Trong khi đó các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Hà Đông cũng ghi nhận từ 50-80mm. Ảnh: Tuấn Anh.
Cảnh tương tự trên phố Đội Cấn (quận Ba Đình) cùng thời điểm. Nhiều người đi xe máy dừng lại ở đầu đoạn ngập để theo dõi tình hình và không dám đi qua. Ảnh: Minh Hoàng.
Trên đường đi qua khu vực tòa nhà Keangnam trên đường Dương Đình Nghệ, ô tô của một tài xế bị nước tràn vào trong. Khi tới vị trí an toàn, anh tìm cách hắt nước từ trong ra ngoài. Ảnh: Tuấn Anh.
Nhiều tài xế phóng xe qua đoạn ngập dù không biết phía trước có những đoạn ngập khá sâu. Ảnh: Minh Hoàng.
Cây đổ trên phố Đội Cấn. Cảnh tượng này xuất hiện tương tự ở các phố Thái Hà, Nguyễn Hoàng... Ảnh: Minh Hoàng.
Tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm), may mắn nước ngập đoạn sâu nhất chỉ khoảng 50cm. Ảnh: Phạm Hải.
Một chiếc ô tô gặp sự cố đã kịp thời được xe cứu hộ kéo đi. Ảnh: Phạm Hải.
Công nhân thoát nước có mặt kịp thời khơi thông dòng chảy tại ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt. Ảnh: Phạm Hải.
Nhân viên văn phòng tại tòa nhà Keangnam đẩy xe lên trên sảnh để đi đường vòng thoát cảnh ngập gần đó. Ảnh: Tuấn Anh.
Trục đường Liễu Giai - Văn Cao bị ùn tắc giao thông do nhiều đoạn bị ngập sâu. Ảnh: Minh Hoàng.
Phố Kim Mã Thượng lúc 19h30, nước vẫn ngập sâu cả mét. Ảnh: Minh Hoàng.
Tiểu thương tại một cửa hàng mặt phố Kim Mã Thượng không kịp cất đồ đạc lên cao. Ảnh: Minh Hoàng.
19h30 dù mưa đã ngớt, đường Tây Sơn hướng đi Ngã Tư Sở vẫn bị ùn tắc giao thông kéo dài. Ảnh: Phạm Hải.
Trên đường Phạm Hùng, nhóm sinh viên này cho biết đã đợi xe bus hơn 1 tiếng để về nhà nhưng chưa gặp. Ảnh: Tuấn Anh.
Người dân ngồi chờ nước rút trên phố Hoa Bằng (quận Cầu Giấy). Họ cho biết trước đó vài chục phút khu vực này ngập sâu hơn nữa. Ảnh: Minh Hoàng. 
Phố Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy) lúc 19h ngập khá sâu. Người đi xe máy di chuyển về phía sát mép vỉa hè để đảm bảo an toàn. Ảnh: Tuấn Anh.
Thời điểm 19h20, khi mưa đã ngớt dần, tuyến phố này vẫn mênh mông nước. Ảnh: Tuấn Anh.
“Sàn nhà tôi đã cơi lên 3 lần, giờ là cao hơn 70cm so với sàn cũ. Vậy mà khi mưa lớn, nước vẫn tràn cả vào trong. Tôi chỉ muốn mua lấy cái thuyền tôn để đi lại mùa này cho tiện”, bà Thuỷ (ngõ 90 phố Đội Cấn, Ba Đình) nói. Ảnh: Minh Hoàng.
Đường Nguyễn Trãi bị ùn tắc kéo dài từ Ngã Tư Sở tới nút giao Khuất Duy Tiến lúc 19h50. Ảnh: Phạm Hải.

Bản tin Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn lúc 18h cho biết theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa dông mạnh hầu khắp khu vực Hà Nội.

Trong khoảng 2-3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng, gây mưa vừa, mưa rất to và dông toàn bộ khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tuấn Anh - Minh Hoàng - Phạm Hải