- Thời tiết khu vực Hà Nội vẫn được dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ tăng nhẹ. Cảnh báo trên vùng biển phía nam biển Đông có mưa dông, gió mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hầu khắp các khu vực trên cả nước hôm nay (6/8) đều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng trong cơn dông khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Đặc biệt lưu ý, sụt lún do dòng chảy và trượt lở đất còn có nguy cơ cao tại những vùng đã ngập lũ như Quảng Ninh, Bắc Giang.

{keywords}
(Ảnh minh họa: Lao động).

Mực nước trên sông Thương, sông Cầu đang xuống nhưng còn ở mức cao. Lúc 9 giờ ngày 6/8, mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 5,66m (trên mức báo động 2: 0,36m; trên sông Cầu tại Đáp Cầu: 5,22m (dưới mức BĐ 2: 0,08m).

Dự báo, đến 7 giờ ngày 7/8, mực nước trên sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) xuống mức 5,00m (trên mức BĐ 1: 0,7m); trên sông Cầu (tại Đáp Cầu): 4,50m (trên mức BĐ 1: 0,2m.

Thời tiết trên biển cũng được cảnh báo, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 14 đến 16 độ vĩ Bắc nên ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9 và gây mưa dông mạnh, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Dưới đây là dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 6/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC; cao nhất 27 - 30 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 oC; cao nhất 30 - 33 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 oC; cao nhất 30 - 33 oC.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 oC; cao nhất 31 - 34 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 oC; cao nhất 28 - 31 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 oC; cao nhất từ : 31 - 34 oC.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 oC; cao nhất 28 - 31 oC.

Tin về siêu bão SOUDELOR

Hiện nay, một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) và có tên quốc tế là SOUDELOR.

Hồi 8 giờ ngày 6/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 1000km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 07/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 125,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 460km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 08/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ tối mai (7/8), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro tiên tai: cấp 3.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Ngoài ra ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9 và gây mưa dông mạnh, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Đ.Bảo