Ghi nhận thời tiết ở Hà Nội trong ngày mưa rét cho thấy cảm giác khắc nghiệt của cái lạnh thấu xương.

Khá nhiều điểm đến ở Thủ đô vắng người trong ngày nghỉ cuối tuần, trái ngược với những ngày trước đó.

Thời tiết tại Hà Nội trong ngày chủ yếu là mưa và rét buốt, trong khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo đợt rét còn kéo dài, từ ngày 19-23/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng trải qua đợt rét đậm rét hại mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.

Với cảnh báo khả năng đây cũng sẽ là đợt rét nhất trong mùa đông năm nay, những hoạt động ngoài trời gần như giảm bớt khi nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội có thể dưới 10 độ C kèm mưa.

Tuy nhiên, khi những điểm vui chơi nhu khu vực hồ Gươm vắng người, đây lại là thời điểm thuận lợi cho những thợ câu buông cần bắt cá. 

{keywords}
Cần thủ mặc áo mưa câu cá trong mưa rét ở hồ Gươm sáng 19/2
{keywords}
 

 

Dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng do mưa rét, không gian phố đi bộ quanh hồ Gươm khá vắng người 

{keywords}
 Một người giữ thói quen thể dục quanh hồ Gươm trong mưa rét

 

{keywords}
 Đường phố Hà Nội cũng lúc đông lúc vắng trong ngày mưa rét 

 

Vào giờ cao điểm, đường Trường Chinh hướng đi đường Láng khá đông đúc, xe máy "điền vào chỗ trống" giữa những hàng dài ô tô trong trời mưa lạnh.

Còn đường Nguyễn Trãi hướng vào trung tâm thành phố thì thưa vắng hơn

{keywords}
Thời tiết mưa rét, nhiệt độ xuống thấp khiến những người mưu sinh ngoài trời cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của cái lạnh thấu xương. Nhưng vì mưu sinh, nhiều hoạt động vẫn tiếp diễn, các sạp hàng bán trái cây dù vắng khách mua nhưng chủ sạp vẫn áo choàng trông hàng. (ảnh chụp tại chợ Phùng Khoang - Hà Nội)

 

{keywords}
 Quầy hàng thịt ở chợ Phùng Khoang che chắn giữa những trận mưa rào trong ngày 19/2. Chủ các sạp hàng đều trong trang phục chống rét, áo choàng, mũ len, gang tay khi thường xuyên tiếp xúc với nước lạnh.

Phạm Trần

Hà Nội sắp rét tê tái hơn dịp Tết, vùng núi cao có nơi 0 độ

Hà Nội sắp rét tê tái hơn dịp Tết, vùng núi cao có nơi 0 độ

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cuối tuần này đón rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng phổ biến 8-10 độ, núi cao có nơi 0 độ.