Trang web báo New York Times đưa tin theo hãng nghiên cứu Nielsen của Mỹ, gần một nửa (94%) số người được hỏi nói họ có kế hoạch dùng thương mại di động trong tương lai.
Một phát hiện khá thú vị nữa của Nielsen là nam giới thường dùng ĐTDĐ để mua sắm hơn phụ nữ. Cụ thể, có 4,9 triệu nam giới và 4,3 triệu phụ nữ dùng “dế” để mua sắm.
Nhóm tuổi thường hay mua sắm bằng ĐTDĐ nhất là trong độ 25-34 tuổi. Có 3,4 triệu người trong nhóm tuổi này, hay 5,4%, đã mua sắm bằng dế. Trong khi tỷ lệ phần trăm chung cho tất cả các thuê bao di động đã mua sắm bằng dế là 3,6%.
Trong số 40 triệu người dùng Internet di động trong tháng Tư, 5 triệu người đã truy cập vào các trang đấu giá và shopping di động, tăng 73% so với tháng 4/2007 với 2,9 triệu người. eBay là trang mua sắm phổ biến nhất, với 3,4 triệu người ghé thăm trong tháng Tư.
Các mặt hàng mua sắm thông qua tin nhắn SMS cũng đang tăng lên. Một số dịch vụ cho phép người dùng gửi SMS đến một số điện thoại để tính tiền và thanh toán trên hoá đơn ĐTDĐ. 6,5 triệu người Mỹ đã dùng SMS để mua hàng.
Theo Nielson, an ninh là lý do chính khiến người dùng di động chưa dùng thương mại di động. 41% nói an ninh là mối quan ngại lớn nhất của họ. Những lý do khác bao gồm: 25% nói bị tính tiền cước khi mua sắm bằng “dế”; 21% nói lo ngại về giao dịch.
“Cùng với các hình thức thương mại điện tử khác, người dùng Mỹ cần xác định các giao dịch di động là an toàn, tin cậy, tiết kiệm và hiệu quả”, Nic Covey, giám đốc Nielson Mobile nói.