![]() |
| Nhiều người sẵn sàng rút ví mua tài khoản iTunes Store do việc cài đặt ứng dụng, nhạc qua Wifi rất dễ dàng. |
Gần đây, khi những chiếc iPhone được các “nhà mạng” trong nước tung ra thị trường thì cũng là lúc thị trường bán tài khoản iTunes Store (“kho” dữ liệu của hãng Apple cung cấp cho các sản phẩm của hãng) trên mạng cũng trở nên sôi động hơn, nhằm nhắm tới đối tượng dùng iPhone “hi-tech” nhưng công nghệ thì… “mù tịt”.
Rẻ như bèo
Chỉ cần gõ từ “bán tài khoản iTunes” vào các công cụ tìm kiếm trực tuyến trên mạng như Google, Tìm nhanh…, bất cứ ai có nhu cầu cũng có thể nhanh chóng tìm được hàng trăm thông tin về các nguồn cung cấp “mặt hàng” là tài khoản iTunes Store để cân nhắc có nên rút ví hay không.
Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên Báo BĐVN, hiện nay thị trường này chủ yếu được giao dịch trên mạng. Tại trang vatgia.com, vn-zoom.com, dtdd.com, hay raovat.vn…, giá “bán đứt” một tài khoản iTune Store hiện nay dao động từ 80 – 100 nghìn đồng cho một tài khoản có 100 USD, 200 nghìn đồng cho tài khoản 200 USD, 300 nghìn đồng được tài khoản 400 USD… Do không có mấy người giao dịch tài khoản iTunes Store tại địa chỉ nơi ở cố định, nên việc mua bán vì thế cũng được thực hiện theo hình thức: người mua phải trả tiền trước vào tài khoản của người bán nếu muốn nhận được thông tin tài khoản qua e-mail, điện thoại.
Sau khi đã sở hữu trong tay thông tin tài khoản, người dùng chỉ cần kết nối chiếc iPhone với mạng Wifi là đã có thể ung dung nhập tên và mật khẩu vào thư mục “iTunes Store” đã được cài đặt sẵn trên chiếc iPhone hoặc iPod, để tải về những bài hát, phim hoặc ứng dụng có bản quyền do chính hãng Apple cung cấp.
Đáng chú ý, cũng như nhiều hình thức mua bán thông thường, việc bán tài khoản iTunes cũng được… bảo hành. Việc “bảo hành” được thực hiện theo hình thức: nếu không đăng nhập được, người bán sẽ hỗ trợ.
Cẩn thận kẻo dính lừa
Anh Hoàng Trọng Minh, người mới mua chiếc iPhone 3GS do “nhà mạng” Viettel cho biết: “Không đơn giản như những chiếc điện thoại khác chỉ cần kết nối USB vào máy tính là có thể cài đặt được phần mềm hoặc tải thêm nhạc, phim theo hình thức kéo – thả, việc sử dụng chiếc iPhone quá phức tạp đối với tôi do phải cài đặt iTunes lên máy tính, rồi lân la đến các trang web như tinhte.com, handheld.com để tìm phần mềm miễn phí. Vì thế tôi đã mua tài khoản iTunes loại 200 nghìn đồng trên mạng để dùng thử. Hiện việc download nhạc, game rất suôn sẻ”.
Có thể nói, dịch vụ kinh doanh tài khoản iTunes hiện không còn là câu chuyện mới mẻ chỉ đơn giản vì nó đã xuất hiện ngay từ khi chiếc iPhone, iPod đầu tiên “đặt chân” vào Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây do “ăn theo” cơn sốt sự kiện những chiếc iPhone 3G, rồi 3GS được các “nhà mạng” trong nước ồ ạt tung ra thị trường hồi tháng 3/2010, những tay kinh doanh tài khoản iTunes Store mới tiếp tục “tăng lực” việc rao bán tại các trang thông tin, quảng cáo miễn phí trên mạng nhằm “hớt” cho bằng được những vị khách đang háo hức với “quả táo cắn dở”.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều gặp may mắn. Hiện nay không ít người mua tài khoản iTunes Store trực tuyến đã mắc bẫy: Trước khi mua được bên bán hứa hẹn bảo hành chu đáo cho tới khi hết tiền trong tài khoản, thế nhưng ngay sau khi “tiền trao cháo múc” thì câu chuyện lại diễn ra không như vậy. Trên trang i4vn.com.vn, bằng lời lẽ tỏ rõ thái độ bực bội, thành viên có biệt danh “itunes” đã lên mạng vạch mặt kẻ bán hàng lừa đảo sau khi mua xong tài khoản đã bị khoá. Rồi cùng đó là rất nhiều câu chuyện khác như có người dùng chưa hết số tiền đã bị khoá tài khoản, hoặc có người mới tải được 4 bài hát, mỗi bài trị giá từ 5 – 6 USD mà mức tiền 200 USD theo thoả thuận trong tài khoản đã bay đi đâu mất...
Có thể nói, khi mà việc mua bán iTunes Store hiện nay đều được khẳng định uy tín bằng… niềm tin, bằng những lời hứa chắc chắn qua… điện thoại, e-mail hay Yahoo messenger, thì rõ ràng nó đòi hỏi người mua như phải chấp nhận tham gia vào một cuộc chơi đầy may rủi, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nếu gặp phải những tay kinh doanh gian dối, lọc lừa. Thế nên, kinh nghiệm được đưa ra với những người muốn mua tài khoản iTunes để thoả mãn “cơn khát” iPhone chính là: Nếu không có nguồn bán uy tín, thì chớ thấy rẻ mà sẵn sàng rút ví để mua.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 40 ra ngày 2/4/2010.
