![]() |
Microsoft - Yahoo đang là tâm điểm chú ý của báo giới sau khi Microsoft tuyên bố thâu tóm Yahoo với giá 44,6 tỷ USD hôm thứ Sáu. Nhưng một số nhà đầu tư cho rằng kể cả có Yahoo, Microsoft cũng không đánh bại được đối thủ Google trong lĩnh vực tìm kiếm Web và quảng cáo trực tuyến. Ảnh: Reuters |
Mua Yahoo không giúp M'soft đánh bại Google?
ICTnews - Một số nhà đầu tư của Microsoft nói giao dịch 44,6 tỷ USD mua Yahoo có thể đem lại kết quả ngược với mong đợi và giảm khả năng cạnh tranh với Google.
"Đây là một giao dịch ngu ngốc và tôi không hài lòng", theo Jane Snorek, một người giúp quản lý hơn 70 tỷ USD tài sản ở quỹ First American Funds tại Minneapolis (Mỹ). Bà nói công ty bắt đầu bán nhiều vị trí của mình ở Microsoft ngày hôm qua (2/2) khi cổ phiếu giảm 6,5%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2006.
Colin Gillis, một nhà phân tích thuộc Canaccord Adams (New York, Mỹ) cho rằng Tổng giám đốc điều hành Microsoft, ông Steve Ballmer đang nỗ lực với vụ thâu tóm công nghệ lớn nhất sau khi những cố gắng của ông nhằm thu hẹp khoảng cách với công cụ tìm kiếm Internet Google thất bại. Thâu tóm Yahoo sẽ vẫn để Microsoft với một thị phần tìm kiếm Web nhỏ hơn và ông Ballmer sẽ đối mặt với sự rối trí của việc hợp nhất các mảng kinh doanh của cả hai hãng.
"Sergey và Larry sẽ không có những vấn đề mất ngủ", ông Gillis nói, ngụ ý đến các nhà sáng lập Google Sergey Brin và Larry Page. "Tôi không thấy họ quăng mình trên giường của họ tối nay".
Sự lạc quan của Microsoft
Tuy nhiên, có một số cổ đông của Microsoft hài lòng với vụ thầu này.
"Nếu Microsoft thể hiện tốt, có thể đây là một giao dịch thực sự tốt", theo Robert Doll, người giám sát 1,3 nghìn tỷ USD với tư cách là giám đốc đầu tư quỹ toàn cầu cho BlackRock (New York). Công ty này có sở hữu cổ phần của Microsoft. "Quả bóng đang thuộc về phía sân nhà của Microsoft".
Ông Bob Ivins, Phó chủ tịch điều hành của công ty nghiên cứu thị trường ComScore cho rằng giao dịch cũng có ý nghĩa bởi Yahoo hoạt động mạnh ở châu Á trong khi các trang Web của Microsoft phổ biến ở Mỹ Latin và châu Âu.
"Khi anh hợp nhất sức mạnh của hai công ty chúng ta, kết quả sẽ là tính hiệu quả và sức cạnh tranh đáng kinh ngạc", ông Ballmer nói, "Chúng tôi nay tin vào những lợi ích này hơn bao giờ".
Hôm qua, Yahoo nói công ty dự định đánh giá đề nghị của Microsoft "mau lẹ".
Các nhà ngân hàng của Microsoft - Morgan Stanley và Blackstone Group LP, có thể có thể tách ra khoảng 53 triệu USD tiền phí và với Yahoo, họ có thể nhận khoảng 80 triệu USD phí, theo dự tính của hãng tin Bloomberg dựa trên các mức phí được tiết lộ công khai từ 600 vụ chuyển giao kể từ năm 2005.
Theo báo The New York Times đưa tin, Microsoft đã cân nhắc trả cho Yahoo khoảng giữa 30 USD/ cổ phiếu trước khi họ đề nghị 31 USD/cổ phiếu. Báo này cũng nói các ngân hàng đầu tư của Yahoo - Goldman Sachs Group và Lehman Brothers Holdings đã tiếp cận với các hãng theo đuổi Yahoo khác ngày hôm qua, bao gồm tập đoàn truyền thông News Corp. và hãng viễn thông AT&T.
Ray Ozzie - Một quyết tâm thâu tóm Yahoo của M'soft
Chủ tịch Microsoft đã chọn ông Ray Ozzie kế nhiệm mình vào vị trí giám đốc phần mềm của Microsoft bởi Ozzie muốn đưa công ty vào một con đường mới. Vụ thâu tóm Yahoo 44,6 tỷ USD cho thấy kế hoạch của ông Ozzie đi xa đến đâu.
Đồng tác giả của chương trình tiên phong Lotus Notes Ozzie đã gia nhập Microsoft vào năm 2005. Ông đang thúc đẩy sự thay đổi ở công ty phần mềm lớn nhất thế giới hơn bao giờ. Ông Ozzie, 52 tuổi, dự định sử dụng Internet để bổ sung cho phần mềm của Mocrosoft cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, kết duyên cho các chương trình của Microsoft với thông tin có sẵn trực tuyến. Ngày 1/2, khi Microsoft tổ chức một cuộc họp qua hình (video conference) cho các nhân viên về vụ thâu tóm Yahoo, ông Ozzie đã giải thích các công nghệ của hai công ty sẽ hợp nhau như thế nào, người phát ngôn của Microsoft Bill Cox nói.
"Ông ấy thực sự hiểu công nghệ và nó sẽ đi đến đâu", Ken Allen, một nhà quản lý danh mục đầu tư thuộc T. Rowe Price Associates ở Baltimore (Mỹ) nói. Đây là định chế lớn thứ 5 nắm giữ cổ phần của Microsoft.
Cùng với Tổng giám đốc Steve Ballmer, ông Ozzie nhận ra rằng Microsoft phải gia tăng doanh số quảng cáo Web và cung cấp phần mềm nhiều hơn qua Internet. Yahoo với các dịch vụ để người sử dụng chia sẻ photo và nghe nhạc có thể giúp Microsoft cạnh tranh với đối thủ Internet hàng đầu của mình - Google.
"Cuộc sống của chúng ta, kinh doanh của chúng ta và thậm chí xã hội của chúng ta đã biến đổi mạnh mẽ bởi Web và Yahoo đã đóng vai trò tiên phong", ông Ozzie nói trong một thông cáo. Vụ thâu tóm "sẽ cho phép chúng tôi cùng đem đến một loạt những kinh nghiệm mới cho khách hàng mà không ai trong chúng tôi đã đạt được chỉ với một mình".
Ozzie giúp phát triển phần mềm chia sẻ tài liệu Lotus Notes trong những năm 1980, tạo ra một trong những chương trình đầu tiên giúp các nhân viên có thể sử dụng để cộng sự trong một các dự án. Hãng máy tính Mỹ IBM đã mua sở hữu phần mềm với giá 3,5 tỷ USD năm 1995. Ông Ozzie có vai trò mật thiết trong vụ Microsoft mua cổ phần trong mạng xã hội Facebook năm ngoái.
Hà Lan
theo Bloomberg
