Phó tổng giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) Phạm Cao Thắng trưa nay cho VietNamNet biết, do mưa lớn khiến mực nước rác tại các hồ xử lý ở Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) vượt ngưỡng an toàn.

"Hồ xử lý nước bị rò rỉ bờ bao, nguy cơ vỡ, mặc dù đã được các đơn vị gia cố, khắc phục nhưng nếu tiếp tục tiếp nhận xử lý rác sẽ xảy ra tình trạng tràn nước ra môi trường", ông Thắng nói.

Phó tổng giám đốc Công ty Urenco cho hay, thời gian mở cửa tiếp nhận rác trở lại sẽ do Sở Xây dựng Hà Nội quyết định.

{keywords}
Bãi rác Nam Sơn

Trong thời gian tạm dừng tiếp nhận rác, phía Urenco và Sở Xây dựng Hà Nội thống nhất lên phương án phân luồng rác. Cụ thể, hơn 4.600 tấn rác phát sinh mỗi ngày ở Hà Nội sẽ được đưa về nhà máy đốt rác Thiên Ý, Thành Công, bãi rác Xuân Sơn và lưu chứa tại các quận.

Bãi rác Nam Sơn rộng 157ha được xây dựng từ năm 1999. Tại đây, mỗi ngày chôn lấp 5.000 tấn rác sinh hoạt. Bãi rác Nam Sơn từng nhiều lần phải đóng cửa do người dân sinh sống trong khu vực chặn xe vào.

Đoàn Bổng

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra đột xuất khu xử lý rác Nam Sơn

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra đột xuất khu xử lý rác Nam Sơn

Chiều nay (3/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đi kiểm tra đột xuất tại xã Nam Sơn và Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn.