Đây có thể là động thái tiếp theo của chính quyền Trump nhằm loại bỏ Huawei Technologies và ZTE Corp, hai trong số các công ty thiết bị mạng lớn nhất của Trung Quốc, ra khỏi thị trường Mỹ.

Mỹ cáo buộc hai công ty này làm việc theo lệnh của Chính phủ Trung Quốc và thiết bị của họ có thể được sử dụng để do thám người Mỹ.

Theo Reuters, sắc lệnh đã được cân nhắc trong 8 tháng và có thể sẽ được ban hành sớm nhất vào tháng 1/2019. Bộ Thương mại sẽ được chỉ đạo ngăn các công ty Mỹ mua thiết bị từ các nhà sản xuất viễn thông nước ngoài có rủi ro an ninh quốc gia đáng kể.

My can nhac cam cac cong ty dung thiet bi Huawei va ZTE hinh anh 1
Một người đàn ông sử dụng điện thoại di động trước cửa hàng Huawei ở Thượng Hải vào ngày 3/5. Ảnh: AFP/Getty.

Vấn đề càng trở nên cấp bách khi các nhà mạng không dây của Mỹ đang tìm kiếm đối tác khi chuẩn bị áp dụng mạng không dây 5G thế hệ tiếp theo.

Trước đó, dự luật quốc phòng được thông qua hồi tháng 8 cấm chính phủ Mỹ sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE. Cả hai công ty Trung Quốc đều phủ nhận cáo buộc sản phẩm của họ được sử dụng để do thám.

Các khách hàng lớn nhất của Huawei và ZTE tại vùng nông thôn Mỹ lo ngại sắc lệnh sẽ buộc họ loại bỏ các thiết bị do Trung Quốc sản xuất mà không nhận được bồi thường. Các quan chức trong ngành cũng phân vân về tính bắt buộc của sắc lệnh.

Các công ty cho biết việc thay thế thiết bị đang sử dụng của Huawei và ZTE sẽ rất tốn kém. Ngoài ra, giá thành sản phẩm của Huawei cũng rẻ hơn nhiều lần so với thiết bị của các hãng khác như Ericsson.

90S: ‘Công chúa Huawei’ tại ngoại, Canada vẫn kẹt giữa Mỹ - Trung Việc Canada bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Châu theo yêu cầu của Mỹ đang đẩy nước này vào thế khó, đối mặt với nhiều sức ép từ Trung Quốc. Canada "chưa từng lẻ loi như lúc này".
  • Huawei

    Huawei

    Huawei, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hoa Vi, là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2018, Huawei trở thành 1 trong 72 tập đoàn Fortune Global 500 trên tạp chí Fortune. Từ năm 2018, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

    • Thành lập: 1987
    • Sáng lập: Nhậm Chính Phi
    • Trụ sở chính: Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc
  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông
  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh