![]() |
Biểu tượng quả táo của Apple. Cổ phiếu của Apple đã giảm 7,6% trên Nasdaq, tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Apple sẽ đứng vững trong năm 2008 |
ICTnews - Lo ngại nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái, chi tiêu cho CNTT giảm sút đang tác động mạnh đến cổ phiếu Apple, Google, Research In Motion (RIM) và các hãng công nghệ khác.
Cụ thể, cổ phiếu Apple giảm 14,88 USD, hay 7,6% xuống còn 180,05 USD tại thị trường Nasdaq, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4/2005. Còn cổ phiếu Google giảm 4,1% xuống còn 657 USD, RIM giảm nhiều nhất 8,4% còn 103,35 USD trên thị trường chứng khoán Nasdaq.
Báo cáo của Chính phủ Mỹ về thị trường lao động và sản xuất đã khiến các nhà đầu tư lo ngại nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái, ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán Mỹ, xuống mức xấu nhất kể từ năm 2000. Sự suy giảm này có thể khiến người tiêu dùng chi ít cho máy tính, phần mềm và thiết bị. Cổ phiếu của các hãng công nghệ khác cũng giảm mạnh, kéo chỉ số chung của Nasdaq xuống 3,8%.
“Thị trường đang hỗn loạn”, Gene Munster, nhà phân tích của Piper Jaffray & Co (Mỹ), nói. “Nhà đầu tư lo lắng cũng là điều tự nhiên”.
Các nhà phân tích dự đoán chi tiêu trong năm 2008 của Mỹ sẽ chậm lại, tác động mạnh đến các hãng công nghệ. Theo hãng nghiên cứu Forrester Research Inc có trụ sở tại Massachusetts (Mỹ), chi tiêu công nghệ tại Mỹ sẽ giảm xuống còn 4,8% trong năm nay từ mức 5,3% trong năm 2007. Như vậy, 2008 sẽ là năm thứ 3 liên tiếp ngân sách chi tiêu công nghệ bị giảm.
Trong khi đó, cổ phiếu của Intel Corp, nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất, lại giảm 2 USD, hay 8,1%, xuống giao dịch ở mức 22,67 USD, thấp nhất kể từ tháng 1/2006.
Cổ phiếu của Motorola, nhà sản xuất ĐTDĐ lớn nhất của Mỹ, cũng bị giảm nhiều nhất trong 9 tháng qua tại thị trường New York. Doanh số mùa lễ hội vừa qua của Motorola tăng chậm do thiếu một sản phẩm được người tiêu dùng mong ước. Motorola đã giảm 6,1% xuống còn 15,07 USD trên thị trường chứng khoán New York. Trong năm 2007, cổ phiếu Motorola giảm mất 27% giá trị.
Mức giảm sút 5,6% của Nasdaq gần đây là mức tồi tệ nhất kể từ năm 1971. Còn chỉ số CNTT của Standard & Poor's 500 thì giảm xuống mức tệ nhất trong 5 năm qua.
Một số nhà phân tích cho rằng mức chi tiêu có thể còn tồi hơn, nhưng họ tin rằng Apple sẽ vượt qua và đạt mức tốt hơn cả so với các hãng công nghệ khác. “Tôi chẳng thấy lý do nào cho thấy Apple sẽ gặp nguy”, Munster nói. Ông dự đoán cổ phiếu Apple sẽ tăng lên 250 USD trong năm nay nhờ các sản phẩm Macs, iPhone và iPod.
Mạnh Nguyên
Theo Bloomberg
