Hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới cho biết tin này vào hôm thứ Sáu, theo hãng tin Reuters. Từ lâu, đối thủ nhỏ hơn của Intel là Advanced Micro Devices Inc (AMD) đã cáo buộc Intel lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường chip 280 tỷ USD. AMD đã đệ đơn kiện chống lại Intel vào năm 2005.
Các bộ siêu vi xử lý của Intel – hay là các bộ não điện tử của máy vi tính – được sử dụng trong hơn 80% máy tính toàn cầu.
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã không muốn đi xa hơn một cuộc điều tra Intel không chính thức dưới thời cựu Chủ tịch FTC Deborah Platt Majoras. Bà đã rời cơ quan này hai tháng trước đây và người thay thế là một đảng viên Dân chủ khác, William Kovacic.
Như Reuters đưa tin, một người phát ngôn của FTC đã xác nhận vụ việc đã được nâng cấp thành một cuộc điều tra chính thức nhưng từ chối đưa ra chi tiết về mối quan ngại của cơ quan này đối với Intel.
Luật sư trưởng Bruce Sewell của Intel nói công ty đã đưa cho FTC hàng trăm nghìn tài liệu trong cuộc điều tra không chính thức và sẽ tiếp tục hợp tác với FTC. Trả lời Reuters, ông nói Intel không tin là đã có những hành xử lạm dụng hoặc bất hợp pháp. Các tài liệu chính là bằng chứng thiên về Intel.
Cuộc điều tra của FTC là cú đòn thứ hai trong tuần này đối với Intel. Vào hôm thứ Năm, ở Seoul, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc đã phán quyết Intel đã lạm dụng vị trí thống lĩnh ở thị trường Hàn Quốc và bị tuyên phạt 25,6 triệu USD. Intel cho hay họ chắc chắn sẽ kháng án.
Một nhà phân tích nói chẳng người tiêu dùng hay nhà sản xuất máy tính cá nhân nào bị tổn thương bởi vị trí thống lĩnh của Intel trên thị trường chip.
"Giá cả cạnh tranh như nó từng như vậy”, Ashok Kumar của công ty CRT Capital Group nói, “Vì chính phủ (Mỹ) nhúng tay vào vụ này, tôi không biết ai sẽ thực sự thỏa mãn”.
New York cũng đang điều tra
Công ty cũng đối mặt với các cuộc điều tra khác.
Tổng chưởng lý bang New York (Mỹ) cũng đã mở một cuộc điều tra Intel chính thức hồi tháng Một để quyết định liệu hãng có vi phạm các luật chống độc quyền của bang bằng cách cố hất cẳng AMD hay không. Và một năm trước đó, Ủy ban châu Âu ở Brussels đã buộc Intel tội bán chip dưới giá thành và tặng khách hàng mức giảm giá khổng lồ trong một nỗ lực bất hợp pháp đẩy AMD ra khỏi thị trường.
Ủy ban Thương mại Nhật Bản năm 2005 kết luận Intel đã vi phạm đạo luật chống độc quyền của nước này. Intel nói họ không tâm phục nhưng đã chấp nhận khuyến nghị của Ủy ban, một động thái cho phép Intel tránh được một vụ xét xử.
Trong một cuộc điều tra trước đây của FTC đối với Intel, hai công ty đã đạt được kết quả hòa giải năm 1999.
Cùng với nhiều cuộc điều tra khác nhau của chính phủ, đơn kiện của AMD cáo buộc Intel chiết khấu bất hợp pháp cho các nhà sản xuất máy tính và trả đũa những nhà sản xuất dùng chip AMD hoặc các cửa hàng dành không gian đáng kể cho máy tính dùng chip Intel. Hôm thứ Năm vừa qua, tòa án ở Delaware (Mỹ) đã hoãn phiên xử đến tận năm 2010.
AMD xác nhận với hãng tin Reuters là họ đã nhận được trát trong cuộc điều tra của FTC.