Mỹ đang có kế hoạch đưa lên quỹ đạo một đôi vệ tinh để giám sát tàu vũ trụ của các nước khác cũng như lần theo rác vũ trụ, lãnh đạo Bộ chỉ huy không gian của không quân Mỹ cho hay.

Không quân Mỹ đã vén màn bí mật một chương trình bị giữ kín từ trước đó - Chương trình nhận thức về tình hình không gian Quỹ đạo đồng bộ trái đất (GSSAP), sẽ hoạt động chung với các radar trên mặt đất và kính viễn vọng để theo dõi các mối nguy tiềm tàng từ các vật thể ngoài không gian ngoại quốc, Tướng William Shelton nói trong cuộc họp của Hiệp hội không quân Orlando hồi cuối tuần trước.
Chương trình trên sẽ dùng để theo dấu hàng nghìn mảnh vụn không gian để tránh va chạm trong ngân hà.
Đề cập tới hệ thống theo dấu vệ tinh như một "chương trình giám sát láng giềng", tướng Shelton nói, chương trình trên "sẽ tăng khả năng nhận thức của chúng tôi khi kẻ thù cố tránh bị phát hiện và để khám phá những năng lực mà họ thấy có thể làm hại tới những tài sản quan trọng của chúng tôi ở độ cao như vậy".
Hiện thời, không quân Mỹ đang lần theo dấu của 23.000 mảnh vụn trong quỹ đạo, loại lớn hơn 10,6 cm ở độ cao 37.000 km phía trên bề mặt trái đất.
Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ có một vệ tinh đứng ở một vị trí tốt hơn trong quỹ đạo để lần theo các mảnh vụn rác, các chuyên gia quân sự cho rằng mục tiêu thực sự của chương trình này là ngăn các vụ tấn công nhằm vào mạng lưới vệ tinh của nước trong tương lai, từ các đối thủ tiềm tàng.
Các vệ tinh này sẽ cho phép quân đội Mỹ giám sát những nước khác có gì trên quỹ đạo.
Đôi vệ tinh trên dự kiến được phóng vào cuối năm nay.
Hiện chi phí và thông tin kỹ thuật về chương trình vệ tinh này chưa được tiết lộ.
- Hoài Linh (Theo Rian)