Một máy bay không người lái của Mỹ đã bị rơi ở Iran giữa tuần tước khi
đang làm nhiệm vụ cho CIA và giờ máy bay này nằm trong tay quân đội Iran,
theo hãng tin NBC News.
Một máy bay không người lái của Mỹ đã bị rơi ở Iran giữa tuần tước khi
đang làm nhiệm vụ cho CIA và giờ máy bay này nằm trong tay quân đội Iran,
theo hãng tin NBC News.
TIN BÀI KHÁC:
Một máy bay tàng hình RQ-170 của Mỹ bị rơi ở đông Iran. (Ảnh:
Telegraph)
Các quan chức Mỹ cho biết, các nhân viên CIA đang điều hành chiếc máy bay
không người lái này thì nó ra khỏi tầm kiểm soát và hướng sâu vào đất Iran.
Máy bay này thực chất bị hết nhiên liệu và rơi ở vùng núi hẻo lánh của nước
Cộng hòa Hồi giáo.
Tính chất của sứ mệnh mà chiếc máy bay thực hiện là một bí mật. Các nguồn
tin cho biết, hiện vẫn chưa rõ lúc đó máy bay đang hoạt động ở Iran hay
Afghanistan.
Các quan chức trên cũng xác nhận, đó là một máy bay tàng hình bí mật không
người lái có tên RQ-170, trông giống như một cánh bay hơn là một máy bay -
cùng loại với chiếc máy bay lượn trên khu nhà của trùm khủng bố Osama bin
Laden ở Pakistan khi đội đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập kích giết chết
thủ lĩnh al-Qaeda.
Một mối quan ngại lớn của Mỹ là phía Iran có thể tận dụng được công nghệ cảm
biến dùng trong máy bay cho các camera hay các cảm biến, hoặc thậm chí là
công nghệ tàng hình để từ đó nỗ lực phát triển một máy bay cho nước này.
Báo chí Iran đưa tin hôm 4/12 rằng quân đội nước này đã bắn rơi một máy bay
do thám của Mỹ ở miền đông Iran. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ khẳng định
không có dấu hiệu nào cho thấy máy bay bị bắn hạ.
Trước kia, Iran đã nhiều lần tuyên bố bắn rơi các máy bay không người lái
của Mỹ, Anh hoặc Israel.
"Quân đội Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái RQ-170 của Mỹ đang xâm
nhập ở phía đông Iran", hãng truyền hình nhà nước Al Alam dẫn lời một nguồn
tin quân sự nước này cho biết. "Máy bay tàng hình này, bị bắn hạ với rất ít
thiệt hại, đã bị các lực lượng vũ trang Iran thu giữ. Phản ứng của quân đội
Iran đối với việc máy bay do thám Mỹ xâm phạm không phận của chúng tôi sẽ
không chỉ giới hạn ở các biên giới của Iran".
Các quan chức Iran không đưa ra bình luận nào thêm.
Sự việc nói trên diễn ra vào một thời điểm mà Iran đang cố gắng xoa dịu phản
ứng dữ dội của nước ngoài sau vụ đại sứ quán Anh ở thủ đô Tehran bị người
biểu tình tấn công vì London thông báo các lệnh cấm vận nhằm vào ngân hàng
trung ương Iran do liên quan tới chương trình làm giàu hạt nhân của nước
Cộng hòa Hồi giáo.