6a00d8341bf7f753ef00e54f7607208833-800wi.jpg
Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu của Công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường toàn cầu Harris Interactive (Mỹ), trong khi nghiên cứu để tìm cách đầu tư vào từng lĩnh vực cụ thể của ngành công nghệ thông tin, 55% chuyên gia phát hiện ra rằng chính nền kinh tế đã làm thay đổi vai trò của  công nghệ trong đời sống con người và 51% cho rằng kiềm chế ngân sách chính là rào cản lớn nhất trong việc cải tiến công nghệ.

Trong số 4 quốc gia kể trên, Mỹ dường như đang phải trải qua thời kỳ suy thoái nặng nề nhất. Các nhà quản lý IT tại Nhật Bản và Anh quốc xác định sẽ chi 41% tổng ngân sách vào việc cải tiến công nghệ thay vì duy trì hệ thống hiện hành. Đức thì khiêm tốn hơn khi quyết định đầu tư 35% tổng ngân sách trong khi Hoa Kỳ chỉ đầu tư có 29%. Như vậy trong năm 2009, trung bình các chuyên gia công nghệ tại 4 nước trên chi 37% ngân sách vào việc đổi mới công nghệ. Chỉ có 22% chuyên gia cho rằng nên tiếp tục đầu tư vào những sản phẩm cũ đã có tên tuổi trên thị trường và đạt doanh thu cao.

Nền kinh tế có thể đang bóp chết những dự án công nghệ xanh (tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường). 84% các kỹ sư công nghệ xem xét đến yếu tố môi trường khi đưa ra quyết định về trung tâm dữ liệu nhưng họ chẳng hề làm theo những gì họ nghĩ. Chỉ 44% chuyên gia cho rằng yếu tố môi trường đóng vai trò quan trọng trong quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, hiệu quả vẫn được ưu tiên hơn cắt giảm chi phí trong sản xuất. Trong khi 30% muốn tập trung vào việc cắt giảm chi phí công nghệ thì có đến 48% muốn đạt hiệu quả trong kinh doanh. Gần 2/3 các công ty tiếp tục lên kế hoạch đầu tư vào ít nhất 1 trong các lĩnh vực công nghệ như ảo hóa, bảo mật, quản lý hệ thống và điện toán đám mây.

Bảo mật vẫn là một thách thức lớn trong việc quản lý cơ sở hạ tầng. 73% các chuyên gia khẳng định rằng bảo vệ cơ sở dữ liệu của khách hàng và doanh nghiệp vẫn nằm trong top những ưu tiên hàng đầu của họ trong 1 đến 3 năm tới.

Theo TG Daily