Nghi phạm là một nam giới da đen đã đột nhập vào nhà giáo sĩ Rottenberg Shul ở Monsey, phía bắc thành phố New York lúc khoảng 21h50 tối 28/12 (theo giờ địa phương), mang theo một dao phay và bắt đầu đâm, chém những người có mặt bên trong. Kẻ tấn công quấn khăn bịt mặt thậm chí vác hung khí đuổi theo các nạn nhân khi họ cố gắng chạy khỏi hiện trường hỗn loạn, đẫm máu.

{keywords}
 
{keywords}
Cảnh sát phong tỏa hiện trường đâm dao. Ảnh: AP

Theo một số nguồn tin, kẻ tấn công sau đó cố gắng đột nhập vào thánh đường Do Thái gần đó nhưng thất bại do những người bên trong đã rào chắn kín cửa. Hắn sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường trên một chiếc xe hơi Nissan Sentra màu xám.

Lực lượng an ninh địa phương đã gấp rút tiến hành truy lùng kẻ gây án, trong khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video quay hiện trường vụ đâm chém.

Rạng sáng ngày 29/12, cảnh sát New York thông báo đã bắt giữ được nghi phạm trong chiếc xe trùng khớp với mô tả của các nhân chứng ở đông bắc Harlem.

{keywords}
Ảnh: AP

Báo RT trích dân thông báo của Hội đồng Công vụ Do Thái giáo chính thống (OJPAC) cho biết, ít nhất 5 nạn nhân đều là người Do Thái Hasidic đã bị đâm thương tích trong sự cố. Một vài người bị đâm nhiều nhát dao và hai người trong số họ được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

{keywords}
Ảnh: AP

Một đại diện của Văn phòng chống khủng bố thuộc Sở cảnh sát New York chia sẻ, họ đang theo dõi sát tình hình. Thống đốc New York Andrew Cuomo gọi vụ đâm dao là "hành động hèn nhát và đáng khinh bỉ".

Thị trưởng Bill de Blasio khẳng định, thành phố New York sẽ "không cho phép điều này trở thành lệ thường và sẽ sử dụng mọi công cụ để ngăn chặn những cuộc tấn công như thế này tái diễn".

Tuấn Anh