Hãng tin Reuters ngày 4-4 cho biết chỉ trong vòng 36 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm đăng ký suất mua vào ngày 31-3, số lượng đơn đặt suất mua mẫu xe điện Model 3 của hãng xe Tesla Motors (Mỹ) đã vượt 276.000 chiếc, trị giá hơn 11 tỉ đô la Mỹ.

Con số ấn tượng này có thể mở ra một thời kỳ phát triển mạnh mẽ cho hãng xe Tesla nói riêng và xe hơi chạy bằng điện nói chung. Trước đó, nhà phân tích Brian Johnson ở Ngân hàng Barclays dự đoán đến cuối tháng 6 tới, Model 3 sẽ nhận được 250.000-300.000 lượt đặt mua.

{keywords}

Giám đốc điều hành Tesla Motors Elon Musk giới thiệu xe điện Model 3 tại Trung tâm thiết kế Tesla ở Hawthorne, bang California. Ảnh: Teslarati.com

Model 3 là loại xe điện mui kín, chở được năm người và chạy được 346 km cho mỗi lần sạc điện. Xe có khả năng tăng tốc lên 96 km/giờ trong vòng chưa đến sáu giây.

Cuối tuần trước, Giám đốc điều hành Tesla Motors Elon Musk tiết lộ xe Model 3, chính thức được sản xuất vào cuối năm 2017, sẽ được bán với giá trung bình 42.000 đô la Mỹ/chiếc. Điều này có nghĩa là giá trị đặt mua xe Model 3 trong gần ba ngày qua tương đương 11,6 tỉ đô la Mỹ. Trước đó, các nhà phân tích dự đoán giá của Model 3 có thể lên đến 50.000-60.000 đô la Mỹ/chiếc nếu bổ sung thêm các tính năng.

Thông tin tốt trên hứa hẹn nâng đỡ giá cổ phiếu của Tesla Motors đang ở mức 237,59 đô la Mỹ/cổ phiếu.

Tesla Motors đang mở rộng dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Fremont, bang California nhằm nâng công suất hàng năm lên 500.000 chiếc vào năm 2020.

Nhà phân tích Brian Johnson cho rằng với lượng đặt mua cao hơn kỳ vọng, Tesla Motors có thể phát hành thêm cổ phiếu vào cuối năm nay đề huy động vốn, chủ yếu phục vụ cho việc mở rộng nhà máy và phát triển sản phẩm.

Năm ngoái, doanh thu bán xe trên toàn cầu của Tesla đạt khoảng 4 tỉ đô la Mỹ. Kể từ khi thành lập vào năm 2003 cho đến nay, Tesla Motors mới bán khoảng 110.000 xe điện, hầu hết là xe điện dòng Model-S.

Theo TBKTSG