Mặc dù đang phải gánh chịu những tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế và có dấu hiệu thụt lùi trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D), hạ tầng công nghệ cao nhưng Mỹ vẫn được cơ quan tình báo kinh tế (EIU), Liên minh phần mềm doanh nghiệp (BSA) đánh giá là quốc gia có nền CNTT có khả năng cạnh tranh cao nhất trong số 66 quốc gia được đánh giá.

Theo danh sách của EIU và BSA, nếu xét về chỉ số R&D, Mỹ chỉ được xếp thứ 5, kém xa quốc gia dẫn đầu là Canada và đứng sau cả Singapore hay Israel. Phần Lan đã có bước tiến rất mạnh mẽ và nhảy từ vị trí thứ 13 lên chiếm vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, vị trí này trong năm ngoái do Đài Loan nắm giữ.

Thụy Điển, quốc gia láng giềng của Phần Lan trong khối Bắc Âu cũng có bước tiến mạnh và chỉ chịu đứng thứ 3. Đáng lưu ý nhất là Đài Loan, “á quân” của năm 2008 đã tụt xuống tận vị trí thứ 15 và Hàn Quốc tụt từ vị trí thứ 8 của năm ngoái xuống vị trí thứ 16. Canada nhảy thêm 2 thứ hạng và xếp ở vị trí thứ 4 trong năm nay nhờ sự cải thiện mạnh mẽ trong lĩnh vực R&D.  

Theo BW

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 116 ra ngày 28/9/2009.