Nhà Trắng cho biết, hồi tháng 1, Mỹ đã vô tình giết hại hai con tin bị al-Qaeda bắt giữ trong một chiến dịch chống khủng bố.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Warren Weinstein (trái) và Giovanni Lo Porto. (Ảnh: BBC)

Theo BBC, Warren Weinstein, công dân Mỹ và Giovanni Lo Porto, công dân Ý đã thiệt mạng trong cuộc đột kích tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã miêu tả đây là một sự mất mát đau đớn khiến ông cảm thấy rất đáng tiếc. Nhà Trắng sẽ bồi thường cho gia đình các con tin.

Một nhà chức trách giấu tên tiết lộ với hãng thông tấn AP rằng, các con tin đã thiệt mạng trong một chiến dịch không kích bằng máy bay không người lái của CIA.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho biết: "Với tư cách là Tổng tư lệnh chỉ huy chiến dịch này, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn".

Weinstein (73 tuổi) đã bị bắt tại Lahore vào năm 2011, trong khi Lo Porto đã biến mất khỏi Multan, Pakistan vào tháng 1/2012. Cả hai đều là nhân viên cứu trợ.

Sầm Hoa