Qualcomm đã "thoát nạn" trong gang tấc. Ảnh: Internet

Mỹ dừng lệnh cấm chip Qualcomm

ICTnews - Nhờ các "bạn hàng" mà Qualcomm thoát lệnh cấm. Cổ phiếu của Broadcom và Qualcomm ngay lập tức phản ánh niềm vui nỗi buồn của hai bên.

  • Chính quyền Bush chính thức phạt Qualcomm

Một thẩm phán liên bang đã ngừng lệnh cấm nhập những chiếc ĐTDĐ mới dùng chip Qualcomm, mang lại chiến thắng hiếm hoi cho Qualcomm trước đối thủ Broadcom trong vụ tranh chấp bản quyền lâu dài.

Thẩm phán Haldane Mayer thuộc Toà Thượng thẩm liên bang Circuit đã đưa ra quyết định trên theo đề nghị của một số nhà sản xuất ĐTDĐ và chi nhánh không dây của AT&T, hoãn lệnh cấm mà chính phủ liên bang đưa ra hồi tháng 6.

Uỷ ban Thương mại Mỹ (ITC) đã ra lệnh cấm nhập khẩu các mẫu ĐTDĐ mới có chip Qualcomm sau khi xác nhận công ty vi phạm bản quyền tiết kiệm pin của Broadcom. Nhà Trắng cũng từ chối phủ quyết lệnh cấm này hồi tháng 8.

Lệnh của ITC áp dụng với chip Qualcomm dùng trong các mẫu máy cao cấp có thể truyền tải video và dữ liệu tốc độ cao. Tuy nhiên, quyết định của thẩm phán Mayer sẽ cho phép các nhà kinh doanh và sản xuất di động giới thiệu các mẫu máy mới có chip Qualcomm.

Lệnh mới chỉ áp dụng với 7 công ty đã đề nghị hoãn lệnh cấm, đó là 2 hãng cung cấp dịch vụ di động AT&T và T-Mobile USA, cùng 5 nhà sản xuất máy Motorola Inc., Samsung Electronics Corp., LG Electronics, Kyocera Wireless Corp. và Sanyo Fisher Co.

Sprint Nextel Corp rõ ràng đã lỡ khỏi “danh sách vàng” trên, nhưng đại diện của Sprint và một luật sư của Qualcomm nói Sprint có thể bán ĐTDĐ của bất cứ nhà sản xuất nào. “Chúng tôi nghĩ đây là một quyết định quan trọng”, Matt Sullivan, phát ngôn của Sprint Nextel, nói. “Lệnh cấm không phải là một phương thuốc thích hợp”.

Sprint đã “né” lệnh cấm bằng việc bán ĐTDĐ dùng chip thay thế. Theo Qualcomm, những thiết kế thay thế đó không vi phạm bản quyền của Broadcom. Trong khi đó, Verizon Wireless tránh lệnh cấm bằng một thoả thuận giấy phép hồi tháng 7 với Broadcom.

Rất nhiều các công ty dùng chip Qualcomm trong ĐTDĐ mà họ sản xuất, như Motorola, Samsung và T-Mobile, đã kháng cáo lệnh của ITC. Họ cho rằng Broadcom chỉ kiện Qualcomm, ITC không có quyền phong toả những mặt hàng nhập khẩu của các công ty khác ngoài Qualcomm. Thẩm phán Mayer đồng ý với những công ty này và đang “treo” lệnh cấm Qualcomm lại.

“Chúng tôi rất vui khi Toà thượng thẩm nhận ra những tác hại không đáng có với các bên không liên quan gì đến vụ kiện. Khách hàng của chúng tôi sẽ tiếp tục được giới thiệu những sản phẩm mới vào thị trường Mỹ cho đến khi có những phán xét mới”, Alex H. Rogers, phó chủ tịch cấp cao và là trưởng luật sư của Qualcomm, nói.

Đại diện Broadcom chưa bình luận gì về sự việc này.

Cổ phiếu Qualcomm tăng 83 cent lên 38,70 USD. Còn cổ phiếu của Broadcom giảm 9 cent xuống còn 35,37 USD.

Huyền Thương

Theo AP