1a.jpg
Măm 2011, các DN trong lĩnh vực TT&TT tiếp tục tăng trưởng doanh thu ở mức cao. Ảnh: THÁI ANH

Ngành ICT đã đóng góp lớn cho quốc gia

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Bộ TT&TT diễn ra sáng ngày 6/1/2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Bộ TT&TT là một trong những Bộ tiên phong xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, tạo nền tảng quan trọng cho công tác quản lý Nhà nước (QLNN). Mỗi năm, ngành TT&TT đều có tiến bộ mới đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực về QLNN của Bộ TT&TT trong tất cả lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại, Bưu chính, Viễn thông, CNTT.

Dù kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, khối kinh doanh của ngành TT&TT vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khoảng 20% trong những năm gần đây. Công nghiệp phần mềm và nội dung số đứng thứ 8 trong 50 nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Đặc biệt, có tới 2 DN của ngành đạt mốc lợi nhuận 1 tỷ USD - con số “không tưởng” cách đây 10 năm trước. Trong đó, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) báo cáo doanh thu năm 2011 đạt 117.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1 tỷ USD - tăng 28% so với năm trước, nộp thuế 10.000 tỷ đồng. Còn Tập đoàn VNPT cũng đạt xấp xỉ 1 tỷ USD lợi nhuận.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Tuấn Hùng, TGĐ VNPT khẳng định việc tái cơ cấu lại DN trở thành một vấn đề cấp bách của VNPT. “Đây không còn là mệnh lệnh hành chính từ phía Chính phủ mà là nhu cầu tự thân của chính VNPT”, ông chia sẻ. Ông Hùng cũng kiến nghị về chỉ đạo chuyển đường trục VNPT ra khỏi VNPT từ phía Nhà nước. Theo ông, cách đây 10 năm, chủ trương này là phù hợp nhưng hiện tại, với những công nghệ và điều kiện mới, nếu chuyển đường trục ra thì DN “không thể tồn tại được”.

Một kiến nghị khác được ông Hùng nêu lên là mức phí sử dụng kho số mạng cố định. Trước đây, điện thoại cố định là phương tiện quan trọng trong việc phổ cập công nghệ nên thu phí cao là hợp lý. Nhưng hiện nay, nhu cầu sử dụng điện thoại cố định đã bão hòa và đi xuống, trong khi phí sử dụng kho số vẫn giữ nguyên, thậm chí cao hơn cả phí sử dụng kho số di động. Ông Hùng đề nghị cho phép giải chấp số vốn đặt cọc 3G trong điều kiện tiền để ngân hàng lãi suất thấp còn DN vay lãi suất cao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó TGĐ Viettel thì cho rằng trước đây, Quỹ VTCI nhằm đẩy mạnh phổ cập điện thoại cố định đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhưng trong bối cảnh mới, phát triển phần cứng không còn quá quan trọng thì mục tiêu khuyến khích phát triển ngành cụ thể là gì? Thời gian tới, Quỹ nên đẩy mạnh hỗ trợ cho những thiết bị đầu cuối giá rẻ, đặc biệt là USB 3G, máy tính trong nước sản xuất hay thúc đẩy phát triển các nội dung bằng tiếng Việt.

Lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu

Trước ý kiến của VNPT và Viettel, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, các cơ quan quản lý phải trình phương án xử lý số tiền đặt cọc thi tuyển 3G còn lại của các DN viễn thông. “Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài Chính nên trao đổi sớm với nhau về việc giải ngân số tiền vốn đặt cọc thi tuyển 3G còn lại để có phương án trả lời dứt khoát cho DN trước 15/2/2012”, Phó Thủ tướng nói.

Chỉ đạo cụ thể những công việc Bộ TT&TT cần làm, Phó Thủ tướng đặc biệt chú trọng việc tái cơ cấu các DN Nhà nước. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TT&TT duy trì đối thoại thường xuyên với những DN chủ chốt của ngành TT&TT để lắng nghe ý kiến của DN, xử lý kịp thời vướng mắc về chính sách CNTT-TT; trong năm 2012 sẽ tổ chức đối thoại vào tháng 2 và tháng 8; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước; kiến nghị Chính phủ về phân định chức năng quản lý Nhà nước về quảng cáo giữa Bộ TT&TT với Bộ VH-TT&DL…

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Bộ TT&TT có chương trình đào tạo nhân lực chuyên sâu về an ninh mạng ở tầm cỡ quốc gia và xây dựng 3 cơ sở trong nước đào tạo nhân lực chuyên sâu ở tầm cỡ quốc tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Với một quốc gia gần 100 triệu dân như nước ta, cố gắng đào tạo vài chục nghìn chuyên gia giỏi làm về an ninh mạng chắc không phải quá khó. Đảm bảo trong 10 năm tới, chúng ta có thể làm chủ không gian mạng quốc gia. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn nếu không muốn bị thiệt hại về kinh tế, chính trị, quốc phòng... do bị hacker tấn công".

Riêng về Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề xuất từ 2012, sẽ báo cáo nhanh về tiến độ triển khai diễn ra định kỳ 6 tháng/lần, rà soát kỹ hơn nhằm đảm bảo hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, những chỉ đạo của Phó Thủ tướng sẽ được đưa vào Chương trình Công tác năm 2012 của Bộ TT&TT. Về Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, Bộ trưởng đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành cùng phối hợp triển khai với Bộ TT&TT.

 

Năm 2011, các DN trong lĩnh vực TT&TT tiếp tục tăng trưởng doanh thu ở mức cao. Tổng doanh thu toàn VNPT là 120.800 tỷ đồng, tăng 18,26% so với năm 2010. Trong đó, dịch vụ BCVT-CNTT đạt 103.864 tỷ đồng, tăng 24,98% so với 2010. Thuê bao cố định đạt 9.349 thuê bao; thuê bao di động đạt 83.022 thuê bao; thuê bao Internet băng rộng đạt 2.892 thuê bao, bằng 112,34% so với năm 2010. Tổng Công ty Bưu chính VN có tổng số điểm phục vụ trên toàn quốc đến cuối năm 2011 là 17.976 điểm, trong đó có 2.922 bưu cục, 8.025 điểm BĐVHX. Viettel đạt 117.000 tỷ đồng trong đó tổng doanh thu phát sinh trong nước 105.432 tỷ đồng, tổng doanh thu phát sinh nước ngoài 10.580 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 9.453 tỷ đồng. Năm 2011, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) hoàn thành kế hoạch với mức tăng trưởng cao hơn năm 2010, ước đạt doanh thu 10.300 tỷ đồng.

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 4 ra ngày 9/1/2012.