Thưa ông, việc áp dụng hải quan điện tử (HQĐT) ở Việt Nam đang ở mức độ nào?

anh-Ngoc-Anh.jpg
Ông Vũ Ngọc Anh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Rất khó có thể khẳng định Việt Nam đang ở cấp độ nào của ứng dụng HQĐT trên thế giới. Hiện nay Tổng cục Hải quan đang thí điểm tại 2 Chi cục thực hiện giao dịch online với khách hàng, xử lý dữ liệu liên quan đến xuất nhập khẩu bằng thông tin điện tử, tiến tới bỏ giao dịch hải quan bằng giấy tờ, song mới chỉ ở 3 lĩnh vực: Gia công, sản xuất xuất khẩu và thương mại. Tại 2 Chi cục này đang thực hiện điện tử hóa những khâu quan trọng như: Khai báo điện tử, danh mục hàng hóa, thuế. Dự án điện tử hóa giao dịch hải quan VN đang đạt ở mức tương đối cao tại 2 chi cục thí điểm, còn đại trà ở các chi cục còn lại thì mới có thể khai báo điện tử mà thôi.

Ngoài ra trong toàn ngành Hải quan thì mọi giao dịch giữa các văn phòng đều được điện tử hóa. Có thể xếp HQĐT ở VN đang ở cấp độ thứ 3, cấp độ thấp nhất. Theo lộ trình tới hết năm 2011 ngành Hải quan sẽ điện tử hóa tại tất cả các chi cục còn lại để đến năm 2012 ngành Hải quan sẽ tham gia vào “ASEAN một cửa”. Khi đó, những dữ liệu giao dịch hải quan ở nước này có thể thể hiện được ở hải quan của nước khác.

Vậy các Chi cục Hải quan Bưu điện có nằm trong kế hoạch điện tử hóa của ngành Hải quan hay không?

Đương nhiên là có. Trong lĩnh vực bưu điện, mấy năm nay chúng tôi đã thực hiện xử lý điện tử với một số đối tác trong lĩnh vực chuyển phát nhanh như Fedex và DHL. Còn đối với các dịch vụ bưu điện khác thì việc xử lý các giao dịch điện tử có khó khăn hơn nhiều so với các lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa thông thường vì bưu điện còn liên quan đến bí mật thư tín, còn hàng hóa thì việc làm thủ tục chủ yếu là các gói hàng nhỏ lẻ, người nhận hàng cũng không làm thủ tục mà do Bưu điện làm thay.

Theo ông, ngành Bưu chính có cần chuẩn bị để thực hiện HQĐT?

Rất cần phối hợp tốt với ngành Hải quan để chuẩn bị về cơ sở hạ tầng và con người, nhất là chuẩn bị về hành lang pháp lý, vì nếu không sẽ rất khó thực hiện. Cùng với đó, ngành bưu chính cần có cả hệ thống về CNTT và dây chuyền khai thác nghiệp vụ quốc tế chuẩn.

Cảm ơn ông!

(Thực hiện)

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 117 ra ngày 30/9/2009