a.jpg
Ảnh minh họa

>> Nhà mạng phải trình Bộ TT&TT gói cước cho dịch vụ OTT/ Cuộc chiến OTT về đâu khi “ông lớn” viễn thông nhập cuộc?/ Doanh nghiệp OTT "sốt ruột" muốn bắt tay với các nhà mạng

Đây là dự báo của hãng nghiên cứu Informa Telecoms & Media. Theo khu vực, châu Á Thái Bình Dương được dự đoán có mức sụt giảm doanh thu SMS hàng năm cao nhất, từ 45,8 tỷ USD năm 2013 xuống 38 tỷ USD năm 2018. Khu vực này là nơi khởi nguồn của nhiều ứng dụng nhắn tin miễn phí OTT (over-the-top) như WeChat (Trung Quốc), KakaoTalk (Hàn Quốc) và Line (Nhật Bản). Trong đó, Trung Quốc có thể tổn thất nặng nhất, giảm từ 25,4 tỷ USD năm 2013 xuống 19,6 tỷ USD năm 2018.

Ứng dụng OTT vẫn duy trì “phong độ” tại thị trường phương Tây nơi nền kinh tế suy yếu từ khủng hoảng toàn cầu năm 2007-2008. Informa dự báo Ý là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất, doanh thu từ SMS có thể giảm xuống 2,2 tỷ USD vào năm 2018 từ 3,3 tỷ USD năm 2013.

Tuy nhiên, nhà mạng có tỷ lệ thuê bao trả sau cao có thể phần nào làm chậm tác động của OTT lên doanh thu SMS. Họ có thể cung cấp gói cước nhắn tin lớn hoặc không giới hạn tới khách hàng. Ví dụ, tại Hàn Quốc – nơi thuê bao trả sau chiếm 99%, bất chấp KakaoTalk vô cùng phổ biến, dự báo doanh thu SMS giảm tương đối chậm, từ 2,51 tỷ USD năm 2013 xuống 2,1 tỷ USD năm 2018, thấp hơn so với tại Ý.

Dù doanh thu SMS giảm tại nhiều thị trường, Informa tin rằng doanh thu từ doanh nghiệp sử dụng SMS sẽ tăng lên do nhiều cơ quan và tổ chức chính phủ nhận thấy tầm quan trọng của SMS như giá rẻ, đáng tin cậy, giúp kết nối với khách hàng, nhân viên, đối tác và công chúng.

Theo cellular-news