Mức giá băng rộng tại các nước Nam Á cần hợp lý hơn với người dân. Ảnh: AFP

Nam Á: Giá băng rộng cao do độc quyền

ICTnews - Tỷ lệ thâm nhập băng rộng tại Nam Á thấp hơn nhiều khu vực khác trên thế giới, nguyên nhân chủ yếu do tình trạng độc quyền nên giá dịch vụ còn cao.

Theo các nhà phân tích, có khoảng 1,5 tỷ người dùng Internet, song người dân Nam Á vẫn phải trả mức giá cao để truy cập Internet do các nhà cung cấp dịch vụ chậm phân phối các kết nối băng rộng rẻ hơn. Khu vực Nam Á đã có đầy đủ các ứng dụng điện thoại, ĐTDĐ và máy tính. Trong đó, Ấn Độ được xem là nước có nền công nghiệp thầu phụ và phần mềm nở rộ nhất, các nhà quan sát lưu ý tại Hội nghị Băng rộng Nam Á lần đầu tiên tổ chức ở Ấn Độ vào đầu tháng này.

Sanjay Gupta thuộc Hiệp hội Công nghệ Truyền thông Midas của Ấn Độ nói Nam Á vẫn tụt hậu hơn so với các khu vực khác về băng rộng.“Nội dung viết bằng ngôn ngữ địa phương còn quá ít. Thâm nhập băng rộng rất thấp, ước tính chưa đến 3% trong khu vực – nguyên nhân nằm ở chi phí".

Các hộ gia đình ở Pakistan phải trả mức giá cao nhất, với phí băng rộng hàng năm là 2.660 USD, sau đó là Bangladesh với 2.066 USD, theo LIRNEasia, một hãng nghiên cứu viễn thông khu vực đặt tại Colombo.

Dịch vụ Internet tại Sri Lanka là 242 USD, tại Ấn Độ là 223 USD và tại Maldives là 112 USD, các nhà nghiên cứu của LIRNEasia nói. LIRNEasia đang nghiên cứu lý do thâm nhập băng rộng kém ở Nam Á.

Hồi tháng 3/2007, Ấn Độ có 40 triệu thuê bao Internet, trong đó có 2,3 triệu người dùng băng rộng, theo Phòng Viễn thông Ấn Độ.

“Ấn Độ cần đạt mục tiêu 100 triệu người dùng băng rộng vào năm 2015 để kết nối các hộ gia đình ở những vùng sâu vùng xa. Để làm được điều đó, nhà cung cấp phải giảm mức giá xuống”, giáo sư Ashok Jhunjhunwala của Viện Công nghệ Ấn Độ nói. “Nâng cao tỷ lệ thâm nhập băng rộng ở vùng nông thôn tại Nam Á sẽ giúp nâng cao giáo dục, các phương tiện chăm sóc y tế và các trung tâm điện thoại tại các làng mạc”.

Tuy nhiên, các nhà kinh doanh viễn thông cần hợp tác để phí băng rộng trở nên khả thi hơn tại các nước đang phát triển, Mallikarjun Rao, giám đốc hãng viễn thông Canada Nortel Ltd, nói. “Để phát triển, các nhà điều hành thống trị tại các quốc gia phải cho phép những nhà kinh doanh khác truy cập đến hệ thống điện thoại của họ”.

Điều đó sẽ cho phép các nhà kinh doanh chia sẻ đường dây, cắm thiết bị của họ vào hệ thống điện thoại và cung cấp dịch vụ nhanh hơn.

Trở lại với vấn đề phát triển băng rộng, chẳng hạn tại Sri Lanka, thực tế quốc gia này chỉ cho phép một nhà điều hành “cắm thiết bị”, là công ty viễn thông nhà nước Sri Lanka. Hiện Sri Lanka có chưa đến 40.000 khách hàng băng rộng trong tổng số 19.5 triệu dân, theo Sri Lanka Telecom.

Con số về người dùng băng rộng tại các nước Nam Á không được công bố tại hội nghị, song các đại biểu và nhà phân tích đều nói mức thâm nhập rất thấp.

“Cho đến nay, nhiều người không có sự lựa chọn khi nói về băng rộng” bởi tính độc quyền về đường dây vẫn còn đối với Sri Lanka Telecom, Rohan Samarajiva, giám đốc điều hành của LIRNEAsia nói. “Cần có những chính sách và định hướng nghiêm túc hơn đối với cơ sở hạ tầng băng rộng trong khu vực, để dịch vụ được thiết thực hơn với người dân”.

Huyền Thương

Theo AFP