Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa quyết định về việc tặng Bằng khen và thưởng cho học sinh, tập thể Ban giám hiệu, giáo viên giảng dạy học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2023.

Nguyễn An Thịnh (học sinh lớp 12 chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Trần Phú) vừa giành được Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2023, được Hải Phòng thưởng 500 triệu đồng. 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP quyết định tặng Bằng khen cho 4 cá nhân, gồm:

Em Nguyễn An Thịnh (học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Trần Phú) với thành tích đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2023;

Em Nguyễn Đình Kiên (học sinh lớp 11 Toán, Trường THPT Chuyên Trần Phú) với thành tích thành tích đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2023;

Thầy Lê Đức Thịnh và Trịnh Việt Anh (giáo viên Trường THPT Chuyên Trần Phú) với thành tích lần lượt trực tiếp giảng dạy học sinh đoạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế. 

Nguyễn An Thịnh (bìa phải) và Nguyễn Đình Kiên (bìa trái) cùng GS Lê Anh Vinh (trưởng đoàn) và các thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế 2023.

Cùng đó, Chủ tịch UBND TP cũng quyết định thưởng cho học sinh, tập thể Ban giám hiệu, giáo viên giảng dạy học sinh đoạt giải Olympic Toán quốc tế năm 2023 với tổng kinh phí khen thưởng là 1.620.000.000 đồng. 

Cụ thể, em Nguyễn An Thịnh (giành Huy chương Vàng) được thưởng 500 triệu đồng. Em Nguyễn Đình Kiên (giành Huy chương Bạc) được thưởng 400 triệu đồng.

Thầy Lê Đức Thịnh, giáo viên trực tiếp giảng dạy em Nguyễn An Thịnh được thưởng 250 triệu đồng. 

Thầy Trịnh Việt Anh, giáo viên trực tiếp giảng dạy em Nguyễn Đình Kiên được thưởng 200 triệu đồng. 

Tập thể giáo viên (gồm 8 người) tham gia giảng dạy đội tuyển Toán của Trường THPT Chuyên Trần Phú cũng được thưởng 180 triệu đồng. Tập thể ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Trần Phú được thưởng 90 triệu đồng.

Lê Thanh Hùng, Nguyễn Thị Khánh Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Hoàng Hà