Nguyễn Hồ Tiến Đạt, hiện là học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Tiền Giang, Tỉnh Tiền Giang. 

Chia sẻ nhanh với VietNamNet, Tiến Đạt tỏ ra khá bất ngờ với vị trí thủ khoa. 

"Em nghĩ mình có một chút may mắn"- Đạt nói.

Cậu học sinh chuyên Toán, cho hay bí quyết học tập là đọc sách thường xuyên, nghe kĩ lời thầy cô giảng để hiểu vấn đề từ trên lớp. Thời gian về nhà cậu sẽ tập trung đọc sách nghỉ ngơi.

"Mỗi ngày em dành khoảng 1 tiếng để hoàn thành bài tập về nhà, khoảng thời gian còn lại em đọc sách và nghỉ ngơi"- Tiến Đạt bật mí.

Nguyễn Hồ Tiến Đạt dự định sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vì đam mê với lập trình và máy tính.

Sau đây là 11 thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM:

1. Nguyễn Hồ Tiến Đạt, Trường THPT Chuyên Tiền Giang (Tiền Giang), 1.103 điểm.

2. Lê Quang Khải, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), 1.099 điểm.

3. Bùi Ngọc Nhi, Trường Phổ thông Năng khiếu (TP.HCM), 1.093 điểm.

4. Tô Hiển Vinh, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (Bạc Liêu), 1.090 điểm.

5. Lâm Nguyễn Quang Tuệ, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM), 1.085 điểm.

6. Vũ Lâm Hoàng Đại, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM), 1.073 điểm.

7. Võ Hoàng Phúc, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM), 1.070 điểm.

8. Nguyễn Lê Hồng Phúc, Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai), 1.059 điểm.

9. Lê Phạm Ngọc Lâm, Trường THPT Long Thành (Đồng Nai), 1.059 điểm

10. Hồ Huỳnh Minh Thư, Trường THCS- THPT Nguyễn Khuyến (Bình Dương), 1.056 điểm

11. Nguyễn Lê Bảo Nghi, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), 1.056 điểm.

Lê Huyền

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi đánh giá năng lực

ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi đánh giá năng lực

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2021. Thủ khoa kỳ thi đạt 1.103 điểm (thang điểm 1.200).